Ông Putin thông báo chuẩn bị phân bổ tên lửa siêu thanh Zircon cho Hải quân Nga

Tổng thống Putin thông báo chuẩn bị phân bổ tên lửa siêu thanh Zircon cho Hải quân Nga để bảo vệ các lợi ích hàng hải nước này.

Đài RT ngày 31-7 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân chủng Hải quân Nga sẽ bắt đầu nhận được tên lửa siêu thanh Zircon mới nhất “trong những tháng tới”.

“Lực lượng vũ trang Nga sẽ bắt đầu tiếp nhận tên lửa siêu thanh Zircon trong những tháng tới. Con tàu đầu tiên được trang bị vũ khí mạnh mẽ này sẽ là tàu khu trục Đô đốc Gorshkov" - ông Putin phát biểu trong lễ duyệt binh nhân ngày Hải quân Nga ở TP St.Petersburg.

Theo nhà lãnh đạo Nga, việc triển khai chính xác tàu khu trục nhỏ sẽ được lựa chọn "phù hợp với lợi ích duy trì an ninh của Nga".

Hải quân Nga bắn tên lửa Zircon từ tàu khu trục Đô đốc Gorshkov trong một cuộc tập trận ở biển Barents, năm 2021. Ảnh: SPUTNIK

Hải quân Nga bắn tên lửa Zircon từ tàu khu trục Đô đốc Gorshkov trong một cuộc tập trận ở biển Barents, năm 2021. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Putin dành lời ca ngợi vũ khí tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Zircon mới nhất và khẳng định "không chướng ngại nào" có thể ngăn chặn tên lửa.

“Nga sẽ kiên quyết bảo vệ các lợi ích hàng hải bằng tất cả khả năng của mình. Hải quân Nga có thể đáp trả với tốc độ cực nhanh đối với bất kỳ ai quyết định xâm phạm chủ quyền và tự do của đất nước chúng ta” - ông Putin nhấn mạnh.

Có tên chính thức là 3M22 Zircon, đây là loại tên lửa siêu thanh chống hạm phóng từ biển. Tên lửa siêu thanh Zircon được ông Putin công bố lần đầu tiên vào năm 2019.

Nga lần đầu tiên phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh Zircon từ một tàu hải quân ở phía bắc biển Barents vào tháng 1-2020. Tên lửa bay xa 1.500 km và bắn trúng mục tiêu trên bãi tập cách bờ khoảng 500 km.

KHÔI CHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-putin-thong-bao-chuan-bi-phan-bo-ten-lua-sieu-thanh-zircon-cho-hai-quan-nga-post691746.html