Ông Putin than phiền Washington 'khó đoán', tố phương Tây phá hoại quan hệ Nga - Trung

Sự ổn định là giá trị quan trọng nhất trong các vấn đề quốc tế, nhưng Nga không thấy điều đó từ Mỹ trong những năm gần đây, Tổng thống Vladimir Putin nhận định.

Ông Putin trong cuộc phỏng vấn với NBC. Ảnh: AP

Sự khó đoán của Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn với NBC được phát sóng ngày 14/6, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh “giá trị quan trọng nhất trong các vấn đề quốc tế là khả năng dự đoán và sự ổn định”.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi chưa nhìn thấy điều ấy ở đối tác Mỹ của chúng tôi”, ông Putin nói, đồng thời viện dẫn các ví dụ về Libya, Syria, Trung Đông… “Có thông tin rằng họ sẽ tiếp tục duy trì quân đội ở Afghanistan. Và rồi bất ngờ, họ tuyên bố rút quân. Đây có thể được coi là sự ổn định và dễ đoán không?”

"Tôi đã hỏi những người đồng cấp Mỹ, rằng các bạn muốn Tổng thống Syria Bashar Assad rời đi? Vậy ai sẽ thay thế ông ấy? Điều gì sẽ xảy ra khi ông ấy bị thay thế bằng một người nào đó?

Nhưng câu trả lời của họ thật kỳ quặc. Họ nói “Tôi không biết”. Chà, nếu bạn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, tại sao lại thay đổi tình hình hiện tại? Syria có thể trở thành một Libya thứ hai hay một Afghanistan khác. Chúng ta có muốn điều này không? Không”, ông nói.

"Chúng ta hãy cùng ngồi lại với nhau, đối thoại, tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp mà tất cả các bên đều có thể chấp nhận được. Đó là cách đạt được sự ổn định. Chứ không phải áp đặt một quan điểm cụ thể, một quan điểm “đúng”, còn tất cả các quan điểm khác đều sai. Đó không phải là cách đạt được sự ổn định", ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin trò chuyện với nhà báo Keir Simmons. Ảnh: AP

Ông Putin trò chuyện với nhà báo Keir Simmons. Ảnh: AP

Trao đổi tù nhân

“Có, tất nhiên”, ông Putin nói khi được hỏi về việc Nga có sẵn sàng xem xét việc trao đổi tù nhân với Mỹ.

Ông Putin cũng tiết lộ, rằng số công dân Nga đang ở trong các nhà tù của Mỹ nhiều hơn số công dân Mỹ ở trong các nhà tù của Nga.

"Tôi biết rằng chúng tôi có một số công dân Mỹ đang ở tù, bị kết án, bị kết tội. Nhưng nếu xem xét số lượng công dân Nga đang ở trong các nhà tù của Mỹ, thì con số này thậm chí không thể so sánh được", ông nói.

Ảnh: AP

Hợp tác không gian

Người phỏng vấn của đài NBC dẫn lời Giám đốc điều hành Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) - Dmitry Rogozin cho biết việc Nga rút khỏi dự án ISS phụ thuộc vào quyết định trong tương lai của các đối tác Mỹ liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với trung tâm tên lửa vũ trụ Progress và công ty TsNIIMash.

Đáp lại, ông Putin nói: “Tôi nghĩ rằng bạn đang hiểu sai những gì người đứng đầu chương trình vũ trụ Nga nói. Chúng tôi quan tâm đến việc tiếp tục làm việc với Mỹ theo hướng này, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy, nếu các đối tác Mỹ của chúng tôi không từ chối làm điều đó.”

Trước đó, ông Rogozin nói với TASS rằng ông hy vọng NASA sẽ quyết định về việc hợp tác với tập đoàn vũ trụ Nga thông qua hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Geneva.

Ảnh: AP

Quan hệ Nga - Trung Quốc

Theo Tổng thống Nga Putin, phương Tây đã và đang cố gắng hủy hoại quan hệ đối tác chiến lược của Nga và Trung Quốc.

“Nga hài lòng với quan hệ hiện tại với Trung Quốc, và chúng tôi trân trọng mối quan hệ này”, ông Putin nói. Nhưng Nga có thể nhận thấy những nỗ lực nhằm phá hủy mối quan hệ Moscow - Bắc Kinh. Và những nỗ lực đó đang được biến thành những chính sách thực tế, ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, công nghệ, hợp tác quân sự và kỹ thuật.

“Chúng tôi không tin rằng Trung Quốc là mối đe dọa với chúng tôi”, ông Putin nhấn mạnh.

Ảnh: AP

Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Tổng thống Nga với một hãng tin Mỹ kể từ tháng 7/2018, khi ông Putin gặp Chris Wallace của Fox News trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump ở Helsinki, Phần Lan.

Hai ông Putin và Biden dự kiến gặp nhau vào ngày 16/6, tại biệt thự Villa LaGrange bên bờ Hồ Geneva, Thụy Sĩ.

Minh Hạnh

Theo Tass

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ong-putin-than-phien-washington-kho-doan-to-phuong-tay-pha-hoai-quan-he-nga-trung-post1346193.tpo