Ông Putin tạo cú hích cho ông Trump trước bầu cử?

Tổng thống Nga đề cập đến các nỗ lực của ông Trump trong thúc đẩy thương mại song phương và hỗ trợ giá dầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một diễn đàn đầu tư tại Moscow mới đây đã đề cập đến chính sách của ông Donald Trump trong quan hệ với Nga.

Ông Putin khen các nỗ lực cứu kinh tế Mỹ của ông Donald Trump.

Ông Putin khen các nỗ lực cứu kinh tế Mỹ của ông Donald Trump.

Theo đó, nhà lãnh đạo Nga đề cập đến hàng loạt lệnh trừng phạt mà Mỹ đã ban hành nhằm vào Moscow trong thời gian tại nhiệm của ông Trump.

"Chính quyền hiện tại (của ông Trump) đã liên tục áp các trừng phạt mới đối với các thực thể và đại diện kinh tế của Nga, con số tổng cộng lên tới 46 lần. Là 46 lần. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây" - Tổng thống Nga nói.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã "tăng 30%" dù các biện pháp trừng phạt vẫn được áp đặt.

"Thật lạ lùng là kim ngạch thương mại giữa hai nước lại tăng tới 30%, mặc cho các trừng phạt" - Tổng thống Putin lưu ý.

Ông cũng nhấn mạnh đến việc ông Trump đã nỗ lực con thoi giữa Nga và Saudi Arabia trong việc bình ổn giá dầu đã ở tới mức âm chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ.

"Chúng tôi đã làm việc cùng nhau - và làm việc khá hiệu quả - để bình ổn thị trường dầu mỏ. Chúng tôi đã đàm phán trên tư cách cá nhân với Quốc vương Saudi Arabia về vấn đề này và tôi biết rằng tổng thống Trump rất tích cực và khá hiệu quả trong quá trình làm việc" - Tổng thống Nga nói.

Dẫu không đề cập thẳng thắn đến các thành quả phát triển kinh tế Mỹ của ông Trump nhưng tuyên bố của Tổng thống Nga đã phần nào đánh giá cao các nỗ lực của ông Trump để vực dậy một cách hiệu quả nền kinh tế ở quốc gia cờ hoa.

Khi giá dầu giao trước đã giảm xuống dưới mức âm 40 USD/thùng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tích cực đàm phán với hai "ông lớn" trong ngành dầu mỏ là Nga và Saudi Arabia trong lúc đang mâu thuẫn với việc cắt giảm sản lượng.

Có thể nói, kinh tế là "từ khóa" then chốt của ông Trump trong nỗ lực tranh cử năm nay. Tổng thống Trump coi chiến lược để thúc đẩy kinh tế của mình thực sự có hiệu quả và giúp ông thực hiện mục tiêu "nước Mỹ trên hết".

Các quảng cáo trên Facebook của ông Trump đang tích cực đăng tải những dấu ấn kinh tế trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ: "Tăng trưởng GDP nhanh nhất trong lịch sử" kèm những hình ảnh chiến thắng của đương kim tổng thống.

"Nhờ hành động táo bạo của Tổng thống Trump và sự lãnh đạo mạnh mẽ, nền kinh tế Mỹ chỉ đang tăng trưởng!", trích nội dung của một quảng cáo mới.

Ông Trump cũng đề cập tới thông điệp này trên Twitter trong những ngày gần đây. Theo lãnh đạo Nhà Trắng, nền kinh tế Mỹ đang "sẵn sàng thiết lập các kỷ lục mới" và "GDP dự kiến sẽ lớn". Động thái diễn ra khi nhà chức trách Mỹ chuẩn bị công số liệu dự báo GDP khi chỉ còn 5 ngày trước ngày bỏ phiếu quốc gia 3/11.

Thông cáo ngày 29/10 của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, GDP của nước này trong quý 3 ước tính đã tăng tới 33,1%. Ông Trump có khả năng sẽ sử dụng điều này như át chủ bài cuối cùng để thuyết phục các cử tri rằng, nước Mỹ đang trên đà hồi phục hoàn toàn theo hình chữ V.

Kinh tế Mỹ đang phục hồi từ mức giảm 31,4% trong quý 2, mức suy thoái tồi tệ nhất từng được ghi nhận, trong bối cảnh các bang đồng loạt ra lệnh người dân ở nhà để phòng chống đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, đối thủ của ông Trump là Joe Biden lại tập trung vào cách ứng phó đại dịch COVID-19 một cách sai lầm của ông Trump khiến nước này trở nên thảm hại cả về kinh tế, xã hội, đạo đức. Theo như cách một số thành viên Đảng Dân chủ ủng hộ ông Biden, ông Trump "chỉ đơn giản là không thể làm Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nào nữa". Và người lựa chọn còn lại sẽ là ứng viên Đảng Dân chủ.

Ông Biden trong các tuyên bố trước đó khẳng định rằng ông khuyến khích người dân Mỹ đeo khẩu trang để tránh các nguy cơ lây nhiễm và không "đóng cửa đất nước" để tránh đại dịch và khiến kinh tế trở nên thảm hại hơn" như lời ông Trump nói.

Dẫu các cuộc thăm dò đang hướng về ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden với tỷ lệ thắng cao hơn đương kim Tổng thống Mỹ nhưng tỉ lệ đặt cược trên thế giới hướng về ông Donald Trump.

Ông Matthew Shaddick, người đứng đầu bộ phận đặt cược chính trị của công ty cá cược Anh GVC, dự báo tổng số tiền đặt cược là 1,3 tỉ USD, gấp đôi so với năm 2016. Khi đó, ông Trump làm đảo lộn tỷ lệ cá cược và đánh bại đối thủ Hillary Clinton.

Người phát ngôn Rupert Adams của công ty cá cược Anh William Hill cho biết: "Chúng tôi dự đoán cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ là sự kiện cá cược lớn nhất trong năm 2020”.

Đối thủ Biden có thể giành ưu thế trong các cuộc thăm dò dư luận ở Mỹ nhưng ông Shaddick cho biết 70% số tiền đặt cược trong tuần này là dành cho Tổng thống Trump, với mức độ tin tưởng ông sẽ chiến thắng rất cao.

"Rõ ràng là người đặt cược không quan tâm đến các cuộc thăm dò và họ chỉ theo dõi thông tin qua mạng xã hội. Một số cho rằng các cuộc thăm dò là giả mạo hoặc bỏ sót hàng triệu người ủng hộ ông Trump. Thật đáng kinh ngạc khi họ có niềm tin vào việc ông Trump chiến thắng, ông Shaddick nói.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-putin-tao-cu-hich-cho-ong-trump-truoc-bau-cu-3421625/