Ông Putin sẽ kết thúc thảm họa Maidan giúp cho Ukraine?

Chỉ cần Moscow có động thái tích cực với lập trường của phe đối lập thì giới chính trị Maidan hoàn toàn có nguy cơ phải rời khỏi vũ đài chính trị...

UNIAN ngày 2/10 đưa tin, cựu Thủ tướng Ukraine, thủ lĩnh đảng Tổ quốc Ukraine Yulia Tymoshenko đã tuyên bố rằng chính quyền Ukraine hiện tại và Khối Petro Poroshenko (BPP) sẽ “kết thúc quyền lực” sau 6 tháng nữa.

Bà Tymoshenko đưa ra tuyên bố mang tính cảnh báo với lực lượng chính trị đương quyền tại một cuộc họp của Hội đồng hòa giải giữa giới lãnh đạo các đảng phái chính trị với Chủ tịch các ủy ban của Quốc hội Ukraine.

Lời cảnh báo của cựu nữ Thủ tướng Ukraine là nhằm đáp trả lời cáo buộc của lãnh đạo Khối BPP, Artur Gerasimov, khi cho rằng bà Tymoshenko đang "quảng bá ý tưởng của Điện Kremlin" ở Ukraine.

Nữ hoàng khí đốt Yulia Tymoshenko đang có tính toán khôn ngoan khi tìm cách đưa yếu tố Nga và hiệu ứng Putin vào cuộc đua quyền lực

Ông Gerasimov cho rằng "Nữ hoàng khí đốt" đã thể hiện “khát vọng” muốn xóa sổ Tập đoàn khí đốt Ukraine - Naftogaz - và ngăn cản Kiev tiến hành đàm phán để ngăn chặn việc xây dựng Dự án khí đốt của Nga - Dòng chảy phương Bắc-2.

Vì vậy, theo lãnh đạo phe Khối BPP - với những gì đã thể hiện - thì thủ lĩnh đảng Tổ quốc đúng là gián điệp của Nga, chẳng khác gì tay trong của Tổng thống Putin, nhẳm tác động đến cuộc đổi thay quyền lực sắp tới tại Ukraine.

Bà Tymoshenko cho rằng ông Gerasimov, trong phát biểu của mình. đã không hề nghĩ gì về các vấn đề mà người dân và đất nước Ukraine đang phải đối mặt, mà chỉ cố gắng làm mất uy tín của bà mà thôi.

"Ông ta dành 90% trong phát biểu nhằm làm mất uy tín của tôi và chỉ có 10% nói về Ukraine. Điều này cho thấy Tổng thống Poroshenko đã xác định được ai là đối thủ chính của ông ấy trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine sắp tới.

Ông Poroshenko và các bạn bè thân yêu, sau 6 tháng nữa, sẽ kết thúc sự nghiệp chính trị", bà Tymoshenko cảnh báo. Chính trị gia đối lập nhấn mạnh chính quyền Kiev hiện nay phải chịu trách nhiệm về những tội ác chống lại người dân Ukraine.

Việc giới chính trị đối kháng hay mâu thuẫn về lợi ích tố cáo nhau nhằm làm giảm uy tín của nhau trong quá trình tranh giành quyền lực không có gì bất ngờ, bởi đó là thủ đoạn chính trị, đặc biệt là tại Ukraine thời hậu EuroMaidan.

Tuy nhiên, vấn đề đáng lưu ý là tâm điểm cuộc tranh giành quyền lực tại Ukraine lại liên quan tới "yếu tố Nga" và "hiệu ứng Putin", trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine lần 2 thời hậu Yanukovych.

Với thực tế đời sống chính trị Ukraine hiện nay, hoàn toàn có thể nhận diện "yếu tố Nga" và "hiệu ứng Putin" sẽ có ảnh hưởng mang mạnh mẽ tới quyết định của người dân khi gửi niềm tin-trao quyền lực trong mùa bầu cử sắp tới.

Lãnh đạo Khối Petro Poroshenko, Artur Gerasimov, chỉ trích thủ lĩnh đảng Tổ quốc là gián điện Nga

Theo giới phân tích, lãnh đạo Khối Petro Poroshenko chỉ trích thủ lĩnh đảng Tổ quốc đối lập là tay trong của Putin gắn với việc giải thể Naftogaz và tạo điều kiện để khơi Dòng chảy phương Bắc-2, chẳng khác nào tạo lợi thế cho đối thủ trong cuộc đua.

Thứ nhất, Naftogaz gần như đã trở thành một biểu tượng hoàn hảo nhất gắn liền với thảm họa Maidan, mà hậu quả của nó là khiến người dân Ukraine, hoặc là phải chịu lạnh cóng trong mùa đông giá rét, hoặc phải sưởi ấm với giá cắt cổ.

Ngày 9/2 vừa qua Naftogaz đã đưa ra cảnh báo giá khí đốt tại Ukraine có thể tăng với mức kinh ngạc, 62%, và điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mọi người dân Ukraine, theo Georgia Today.

Naftogaz được cho là đã tính toán kỹ và Bộ Tài chính Ukraine cũng đã tiến hành kiểm toán Dự thảo kế hoạch tài chính của Naftogaz. Do vậy, từ tháng 4/2018, giá khí đốt tại Ukraine tăng tới 8.000 hryvnia (khoảng 300USD)/ngàn m3, tăng 14,3%.

Việc khí đốt tại Ukraine tăng giá là một trong những yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đối với quá trình cải cách kinh tế tại Ukraine, đảm bảo cho việc định chế tài chính này giải ngân phần còn lại trong khoản vay 17,5 tỷ USD dành cho Ukraine.

Chính phủ Ukraine đã từng đưa ra đề xuất với IMF về công thức định giá cho giá khi đốt áp dụng cố định tại Ukraine đến tháng 7/2018, song đã không được định chế này chấp nhận, bởi mang nặng yếu tố chính trị hơn là yếu tố tài chính.

Trước thực tế đó, một quan chức cao cấp của chính phủ Ukraine cho hay, Kiev có hai lựa chọn : "Hoặc tuân thủ các yêu cầu của IMF, hoặc không cần IMF. Và phẩm giá của người Ukraine quan trọng hơn IMF", Reuters tường thuật.

Vậy nhưng cuối cùng thì giá khí đốt bán cho người dân Ukraine lại tăng, điều đó cho thấy chính quyền của những chính trị gia Maidan đã để phẩm giá của người Ukraine phía sau điều kiện của IMF.

Chính quyền Poroshenko khiến cho người dân Ukraine chỉ biết kêu trời

Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm là khi đáp ứng yêu cầu của IMF trong tính giá khí đốt - sản phẩm thiết yếu và cực kỳ quan trọng với người dân Ukraine trong mùa đông - thì giá nhiên liệu chỉ tăng 17%, vậy sao Naftogaz lại tính có thể tăng tới 65%?

Theo giới phân tích thì vấn đề chính quyền Kiev mở rộng biên độ tăng giá lên đến 65% là nằm ở chỗ này và có thể nhận diện đây là hành động "té nước theo IMF" của giới chính trị Maidan, nhằm phục vụ cho ý đồ khác.

Bởi ngoài việc phải xây dựng biểu giá khí đốt bền vững, chính quyền Ukraine còn phải thực hiện yêu cầu của IMF và WB trong việc cải tổ hệ thống lương hưu, mà có thể cộng hưởng với những tiêu cực khác, từ đó gây ra bất ổn xã hội.

Vì vậy, việc tăng giá khí đốt vượt biên độ sẽ giúp chính quyền Kiev có nguồn tài chính đề trang trải những khoản chi tiêu vượt trần hay khắc phúc hậu quả của "quốc nạn" tham những và để xoa dịu phản ứng bất lợi của người dân.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/ong-putin-se-ket-thuc-tham-hoa-maidan-giup-cho-ukraine-3367276/