Ông Putin sắp có chuyến xuất ngoại đầu tiên kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm đến hai nước Trung Á - chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Từ Theo đài RT ngày 26-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm đến Turkmenistan và Tajikistan vào tuần này. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24-2.

Tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan, ông Putin sẽ hội đàm với Tổng thống Emomali Rahmon. Theo kênh Rossiya 1, hai bên đã lên kế hoạch cho các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Ông Putin và ông Rahmon đã gặp nhau vào tháng trước. Khi đó, ông Rahmon là nguyên thủ nước ngoài duy nhất tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow vào ngày 9-5.

Sau khi thăm Tajikistan, Tổng thống Nga sẽ tới một quốc gia Trung Á khác là Turkmenistan, nơi dự kiến diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Caspi lần thứ VI vào ngày 29-6.

Sự kiện diễn ra tại thủ đô Ashgabat của Turkmenistan sẽ quy tụ lãnh đạo các quốc gia giáp Biển Caspi bao gồm Nga, Iran, Kazakhstan, Azerbaijan và Turkmenistan.

Theo RT, đây sẽ là lần đầu tiên ông Putin công du nước ngoài kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 2 để khai mạc Thế vận hội Olympic mùa đông ở Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Việc ra nước ngoài đã trở nên phức tạp đối với các quan chức Nga kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Đầu tháng này, Bulgaria, North Macedonia và Montenegro đã đóng cửa không phận đối với máy bay chở Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, buộc ông phải hủy chuyến thăm tới Serbia.

KHÁNH NHƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-putin-sap-co-chuyen-xuat-ngoai-dau-tien-ke-tu-khi-xung-dot-ukraine-no-ra-post686302.html