Ông Putin rộng đường làm Tổng thống sau năm 2024

Tòa Hiến pháp Nga thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp cho phép đương kim Tổng thống Nga tiếp tục tại vị sau năm 2024.

Thông tấn TASS đưa tin, Tòa Hiến pháp Nga ngày 16/3 đã thông qua các đề xuất sửa đổi hiến pháp cho phép đương kim Tổng thống Vladimir Putin tái tranh cử vào năm 2024 sau khi kết thúc nhiệm kỳ 6 năm hiện tại.

Tòa Hiến pháp Nga. Ảnh: Sputnik

Tòa Hiến pháp Nga. Ảnh: Sputnik

Quyết định dài 52 trang đã được đăng trên trang chủ của Tòa án hiến pháp và gửi tới Tổng thống Putin. Trước đó, ông Putin đã ký ban hành luật sửa đổi hiến pháp.

Các thay đổi này sẽ được thực hiện đặc biệt với Tổng thống Nga Vladimir Putin, xóa các nhiệm kỳ trước đây của ông và tiếp tục cầm quyền cho 2 nhiệm kỳ tới.

Theo hiến pháp hiện hành của Nga, một người không được làm tổng thống quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Đối với ông Putin, năm 2024 là năm kết thúc nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp của ông và nếu tính luôn các nhiệm kỳ trước, đó đã là nhiệm kỳ tổng thống thứ tư.

Việc sửa đổi nhiệm kỳ sau năm 2024 đối với Tổng thống đương nhiệm là một trường hợp đặc biệt, được đề xuất bởi nghị sĩ Valentina Tereshkova của Đảng do ông Putin lãnh đạo.

Song đây không chỉ là điều riêng nghị sĩ này mong mỏi. Từ cuối năm 2018, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin đã đề cập tới việc sửa đổi Hiến pháp để ông Putin tiếp tục tại vị sau năm 2024. Khi đó, ông Volodin lưu ý hiến pháp hiện tại của Nga được soạn thảo cách đây 25 năm, khi "nhà nước đứng bên bờ vực sụp đổ, nghĩa vụ xã hội không được thực hiện và người dân mất niềm tin vào chính quyền".

Ông nhấn mạnh: "Luật pháp, thậm chí hiến pháp, không phải là giáo điều".

Ông Volodin đề xuất thẩm phán Tòa án Hiến pháp và chuyên gia pháp lý xem xét "hiến pháp nên được sửa đổi như thế nào và các quy tắc phát triển để hiến pháp phù hợp với các nguyên lý đã được thông qua". Thậm chí đã gần như nói rõ ý đồ về việc sửa đổi Hiến pháp để Tổng thống Putin có thể tiếp tục lãnh đạo đất nước sau năm 2024.

"Thưa ngài Vladimir Vladimirovich [cách gọi trân trọng với Tổng thống Nga-ND], dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi. Giờ là lúc chúng ta trả lời những câu hỏi đó, mà không vi phạm các điều khoản cơ bản của hiến pháp" - ông Volodin phát biểu.

Việc nhận được đề nghị như vậy tại những tháng đầu của nhiệm kỳ (ông Putin tái đắc cử tháng 3/2018) quả là điều khó xử với Tổng thống Putin. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, ông không đồng ý với việc sửa đổi về nhiệm kỳ của hiến pháp.

Sau khi có sáng kiến của nghị sĩ Valentina Tereshkova, Tổng thống Nga đã nói rằng, nếu đề xuất như vậy thì cần phải được thông qua bởi tòa hiến pháp. Sau đó, nó phải được tách riêng khỏi gói sửa đổi hiến pháp hiện nay mà ông đang chủ trì.

Điều này cuối cùng đã được Tòa hiến pháp thông qua, mở rộng cánh cửa hơn cho ông Putin bởi các dữ liệu thăm dò cho thấy ông có khả năng tiếp tục được người dân bầu chọn.

Sự thay đổi của ông chủ Điện Kremlin đã được Thư ký báo chí của ông- ông Dmitri Peskov tiết lộ với báo giới. Tổng thống Nga đã thay đổi quan điểm bởi nhận thấy nước Nga đang ở trong tình trạng "rất, rất bất ổn". Do đó, một số quốc gia đã đưa ra quyết định về khả năng tổng thống đương nhiệm tiếp tục tại vị.

"Tình hình toàn cầu rất phức tạp nếu không nói là hỗn loạn. Nhiều quốc gia, bao gồm cả nước ta đang phải đối mặt với sự bất ổn bên ngoài. Trong thời điểm khó khăn như vậy, một số quốc gia đã chuyển sang cho phép tổng thống đương nhiệm ở lại vị trí này.

Trong những thời điểm khó khăn như vậy, điều quan trọng là phải duy trì các chính sách ổn định, vững chắc và nhất quán" - người phát ngôn của Điện Kremlin nêu rõ.

Dự kiến, việc sửa đổi Hiến pháp sẽ được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân vào giữa tháng 4 tới.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-putin-rong-duong-lam-tong-thong-sau-nam-2024-3398690/