Ông Putin nói về hậu quả 'tàn khốc' nếu Ukraina động binh dịp World Cup

Tổng thống Nga Vladimir Putin hối thúc Kiev tuân thủ hiệp định Minsk và không mong muốn bùng phát xung đột trong thời gian Nga là chủ nhà World Cup 2018.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass.

"Lý do gì để làm điều này (gia tăng các cuộc bắn phá các nước cộng hòa Donetsk và Lugansk) trong giai đoạn mà họ chỉ cần tuân thủ hiệp định Minsk", ông Vladimir Putin giải đáp câu hỏi của cây viết Zakhar Prilepin về cuộc khủng hoảng Ukraina trong phiên đối thoại trực tuyến với người dân Nga ngày 7.6.

"Điều này là vô lý khi xét từ quan điểm về việc đạt được kết quả cuối cùng - khôi phục lại tính toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Nếu vẫn còn tiếp diễn theo cách đó, sẽ chỉ có tồi tệ hơn cho Ukraina", nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Tổng thống Nga cũng cảnh báo, Ukraina sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu có bất kỳ sự khiêu khích quân sự nào xảy ra trong thời gian Nga đăng cai tổ chức FIFA World Cup 2018.

"Tôi không hy vọng xảy ra khiêu khích, nhưng nếu điều này xảy ra, tôi nghĩ nói chung sẽ có những hậu quả tàn khốc đối với nhà nước Ukraina", Tổng thống giải đáp câu hỏi của cây viết Zakhar Prilepin.

"Tôi hy vọng điều như vậy sẽ không xảy ra", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Hạ Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-putin-noi-ve-hau-qua-tan-khoc-neu-ukraina-dong-binh-dip-world-cup-611683.ldo