Ông Putin lên tiếng nhật xét tình trạng quan hệ Mỹ-Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản cuối tháng này.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Mir TV phát sóng ngày 13-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng quan hệ giữa Nga và Mỹ ngày càng tệ hơn. Ngoài ra, ông Putin còn lưu ý việc chính quyền Mỹ hiện tại đã áp hàng chục lệnh trừng phạt vào Nga.

“Chúng (các mối quan hệ) đang xấu đi, ngày một tệ hơn” – Tổng thống Putin nói với kênh Mir TV.

Ông Putin đưa ra bình luận trên trước thềm diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản vào cuối tháng này. Tại đây, ông Putin có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ kỷ niệm Ngày của Nga hôm 12-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ kỷ niệm Ngày của Nga hôm 12-6. Ảnh: REUTERS

Trước đó, Tổng thống Trump cũng cho biết ông dự kiến gặp người đồng cấp Nga Putin tại hội nghị G20 ở Nhật Bản.

“Tôi sẽ gặp ông Putin tại G20” – Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 12-6, khi ông gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

Tuy nhiên, theo hãng tin RT, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12-6 nói rằng Moscow vẫn chưa nhận được bất cứ đề xuất nào từ Mỹ để chuẩn bị cho cuộc gặp.

Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin Yuri Ushakov nói với báo giới hôm 11-6 rằng lịch trình cho cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump tại hội nghị G20 vẫn chưa chắc chắn.

“Sau khi nêu ý tưởng (thượng đỉnh song phương), phía Mỹ vẫn chưa làm việc cụ thể và chúng tôi chưa thảo luận chi tiết cũng như các yếu tố quan trọng – như thời gian, địa điểm, nghị trình-qua bất kỳ kênh liên lạc nào” – ông Ushakov nói.

Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ khai mạc vào ngày 28-6 tại Osaka, Nhật Bản.

THIÊN THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/ong-putin-len-tieng-nhat-xet-tinh-trang-quan-he-mynga-839756.html