Ông Putin ký luật cho phép cựu tổng thống làm nghị sĩ trọn đời

Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin ngày 22/12 ký ban hành một đạo luật cho phép các cựu tổng thống được trở thành nghị sĩ tại Thượng viện với nhiệm kỳ trọn đời.

Cụ thể, đạo luật cho phép các tổng thống bổ nhiệm tối đa 30 nhà lập pháp vào Hội đồng Liên bang, hay Thượng viện Nga. Ngoài ra, các cựu tổng thống cũng có thể làm thượng nghị sĩ khi rời nhiệm sở.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một sự kiện. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một sự kiện. Ảnh: Reuters.

Đạo luật này là một trong hàng loạt biện pháp cải tổ sâu rộng do ông Putin khởi xướng trong năm 2020.

Trước đó, ông Putin ký đạo luật cho phép một tổng thống được tranh cử thêm hai nhiệm kỳ nữa, với mỗi nhiệm kỳ kéo dài 6 năm.

Nhiệm kỳ hiện tại của ông Putin sẽ kết thúc vào năm 2024.

Một số dự luật cải cách khác chưa được ông Putin ký thông qua, nhưng đã nhận được sự ủng hộ ở Hạ viện. Nổi bật trong số này là dự luật bảo đảm quyền miễn trừ truy tố hình sự đối với các cựu tổng thống, ngay cả khi họ không còn giữ chức vụ.

Phe phản đối cho rằng ông Putin đang nỗ lực cải cách luật pháp để duy trì quyền lực đến năm 2036. Song Điện Kremlin khẳng định những sửa đổi này là cần thiết, nhằm củng cố vai trò của quốc hội và cải thiện hành chính công.

Ông Vladimir Putin, 67 tuổi, trở thành tổng thống Nga kể từ năm 2000. Ông từng cho rằng chính phủ sẽ mất tập trung khi phải tìm kiếm người kế nhiệm ông.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-putin-ky-luat-cho-phep-cuu-tong-thong-lam-nghi-si-tron-doi-post1165874.html