Ông Putin hy vọng cựu điệp viên Skripal sẽ 'bình an vô sự'

Cựu điệp viên Sergei Skripal đã được xuất viện sau 2 tháng điều trị vì bị đầu độc.

Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal trước khi bị đầu độc

Cơ quan dịch vụ y tế quốc gia của Anh (NHS) hôm thứ 18/5 đã ra thông báo cho hay, cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal, người đã bị đầu độc tại Anh hồi đầu tháng 3, đã được xuất viện Salisbury.

“Ông Skripal và con gái Yulia trước đó đã nhập viện cùng với nhân viên an ninh Nick Bailey vì bị phơi nhiễm chất độc thần kinh hôm 4/3/2018. Hiện tại cả 3 người đã xuất viện”, tuyên bố từ NHS cho biết.

Cha con Skripal được cho là đã được đưa đến một nơi an toàn và bí mật sau khi rời khỏi bệnh viện.

Trước thông tin này, Đại sứ Nga tại Anh cũng cho biết ông vui mừng khi nghe tin cựu điệp viên đã ổn, nhưng cũng cho rằng việc tiếp xúc với ông Skripal là khó có thể xảy ra.

Tổng thống Vladimir Putin cũng đã bày tỏ hy vọng Sergei Skripal sẽ được bình an vô sự. Đồng thời, ông cũng cho rằng, nếu chất độc Novichok được sử dụng như cáo buộc, thì cựu điệp viên sẽ mất mạng ngay tại chỗ.

Hiện vụ đầu độc vẫn đang được phía Anh tiến hành điều tra do tính chất phức tạp của nó.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ong-putin-hy-vong-cuu-diep-vien-skripal-se-binh-an-vo-su-d256898.html