Ông Putin đề xuất đàm phán giữa Damas và đối lập Syria tại Nga

Sáng kiến Hội nghị đối thoại quốc gia Syria, do tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra đã được Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ủng hộ, nhân hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Sotchi, ngày 22/11/2017.

Tổng thống Nga V. Putin, tổng thống Iran Hassan Rouhani và thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại hội nghị thượng đỉnh Sotchi về Syria ngày 22/11/2017 - Sputnik/REUTERS

Theo RFI, đây là một ý kiến được ông Vladimir Putin đề xuất và giờ đây, sáng kiến này được hai đồng minh của Nga là Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ủng hộ. Nga đề nghị mời đại diện phe đối lập và của chính quyền Syria cùng đến họp tại Sotchi, bên bờ Hắc Hải.

Đối với tổng thống Nga, chiến dịch quân sự tại Syria sắp kết thúc và đã đến lúc để cùng chuẩn bị cho tương lai. Ông tuyên bố: "Nhân dân Syria sẽ tự quyết định về tương lai, dĩ nhiên là tiến trình cải tổ sẽ không đơn giản, nó sẽ đòi hỏi nhiều sự nhượng bộ và thỏa thuận từ tất cả các bên liên quan đến khủng hoảng Syria, trong đó đương nhiên phải kể đến phía chính quyền Syria".

Trước mắt, thời điểm và các thành phần tham gia Hội nghị đối thoại quốc gia chưa được ấn định. Chính quyền của ông Bachar Al Assad tán đồng đề nghị của Vladimir Putin.

Thế nhưng phe đối lập còn dè chừng trước viễn cảnh tham gia vào một cuộc đối thoại được tổ chức dưới sự chủ tọa của nước Nga. Moscow cùng với Teheran đã trở thành đồng minh chính của tổng thống Bachar Al Assa.

H.THANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/ong-putin-de-xuat-dam-phan-giua-damas-va-doi-lap-syria-tai-nga-3421914.html