Ông Putin đặt điều kiện đối thoại với tân tổng thống Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev chỉ có thể diễn ra nếu tân Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thực hiện các cam kết trong chiến dịch tranh cử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (Ảnh: Duran)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (Ảnh: Duran)

“Các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Ukraine chỉ có thể diễn ra nếu ông Zelensky thực hiện các cam kết từ chiến dịch tranh cử của ông ấy, đặc biệt là việc liên lạc trực tiếp với đồng bào của ông ấy ở vùng Donbass và ngừng gọi họ là những kẻ ly khai”, Tổng thống Putin hôm nay 4/7 nói trong cuộc phỏng vấn với báo Corriere della Sera trước thềm chuyến thăm Italy.

Cũng theo Tổng thống Putin, các cuộc đối thoại giữa Nga và Ukraine chỉ có thể diễn ra “nếu chính quyền Ukraine thực thi thỏa thuận Minsk, thay vì phớt lờ thỏa thuận này".

“Người dân Ukraine đang chờ đợi những hành động thực sự từ ông Zelensky và đội ngũ của ông ấy, chờ đợi những thay đổi nhanh chóng cho những điều tốt đẹp hơn, thay vì các tuyên bố”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga cho rằng chính quyền mới của Ukraine cần phải giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và chưa được chính quyền tiền nhiệm xử lý.

“Việc Ukraine hóa một cách cưỡng ép, cấm sử dụng tiếng Nga trong khi đây là tiếng bản địa của hàng triệu công dân Ukraine, bao gồm việc cấm sử dụng ngôn ngữ này trong các trường đại học và trường phổ thông, kích động chủ nghĩa tân phát xít, xung đột nội bộ ở phía đông nam đất nước, nỗ lực của chính quyền tiền nhiệm nhằm phá hủy nền hòa bình mong manh giữa các tôn giáo… Tất cả mới chỉ là một phần nhỏ trong “khối di sản” không mấy dễ chịu mà tân tổng thống (Ukraine) cần phải giải quyết”, ông Putin nói.

“Tất nhiên, chính quyền Kiev cuối cùng cần nhận ra rằng việc phát triển mối quan hệ thực chất giữa Nga và Ukraine dựa trên lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau là lợi ích chung tốt nhất của hai nước, thay vì đối đầu nhau. Chúng tôi sẵn sàng cho điều đó”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Kể từ khi ông Vladimir Zelensky, diễn viên hài 41 tuổi, đắc cử tổng thống Ukraine hồi tháng 4, nhiều người đã kỳ vọng về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Trong khi nhiều lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc mừng đến ông Zelensky, Tổng thống Putin cho đến nay vẫn chưa có động thái nào như vậy. Tuy vậy, ông Putin nhiều lần vẫn để ngỏ khả năng gặp ông Zelensky.

Mối quan hệ giữa Nga và Ukraine trở nên căng thẳng hơn sau khi ông Putin ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân vùng Donetsk và Lugansk. Điều này đồng nghĩa với việc công dân ở khu vực miền đông Ukraine giờ đây có thể dễ dàng hơn trong việc xin hộ chiếu trở thành công dân Nga.

Kế hoạch sau năm 2024

Cũng trong cuộc phỏng vấn với báo Italy, Tổng thống Putin cho biết hiện vẫn còn quá sớm để nói về việc ông sẽ làm gì sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.

“Hiện vẫn còn quá sớm để nói về chuyện đó. Vẫn còn 5 năm làm việc cật lực phía trước. Nếu xét đến tốc độ nhanh chóng của các diễn biến trên thế giới mà chúng ta đang chứng kiến, rất khó để đưa ra dự đoán trước”, ông Putin cho biết.

Nhiệm kỳ tổng thống hiện tại của ông Putin sẽ kết thúc vào năm 2024. Theo quy định của hiến pháp Nga, một người không thể giữ chức tổng thống hai nhiệm kỳ liên tiếp. Do vậy, ông Putin sẽ không thể tiếp tục tranh cử tổng thống ngay sau nhiệm kỳ này.

Theo Dân trí

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ong-putin-dat-dieu-kien-doi-thoai-voi-tan-tong-thong-ukraine-541935.html