Ông Putin chủ trì buổi lễ ở Điện Kremlin sáp nhập 4 khu vực của Ukraine

Hôm 30-9, Reuters đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chủ trì buổi lễ sáp nhập 4 khu vực Ukraine vào Nga, trong khi người đồng cấp Ukraine nói rằng ông Putin sẽ phải dừng hoạt động nếu Nga muốn tránh những hậu quả nặng nề nhất của cuộc chiến.

Việc Nga dự kiến sáp nhập các khu vực do Nga chiếm đóng như Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia đã bị phương Tây lên án. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết đây là một "sự leo thang nguy hiểm" có thể gây nguy hiểm cho triển vọng hòa bình.

Bốn khu vực có diện tích khoảng 90.000km2, tương đương khoảng 15% tổng diện tích của Ukraine - có diện tích tương đương Hungary hoặc Bồ Đào Nha.

Các quan chức chính phủ Nga đã nói rằng bốn khu vực sẽ được Moscow bảo vệ khi chúng được chính thức hợp nhất vào Nga.

Tổng thống Nga Putin - Ảnh Reuters

Tổng thống Nga Putin - Ảnh Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ không bao giờ công nhận các tuyên bố của Nga về lãnh thổ của Ukraine, bác bỏ các cuộc trưng cầu dân ý.

Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga về việc sáp nhập.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở bốn khu vực tranh chấp.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ong-putin-chu-tri-buoi-le-o-dien-kremlin-sap-nhap-4-khu-vuc-cua-ukraine_137702.html