Ông Putin cảnh báo Zelensky về quan hệ Nga-Ukraine

Tổng thống Ukraine nói rằng Liên Xô có tác động tương đương phát-xít Đức trong Thế chiến 2, ông Putin gửi lời nhắn.

Kênh truyền hình Rossiya 1 hôm 18/6 đã phát một đoạn bình luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến phát ngôn của người đồng cấp Ukraine Volodymir Zelensky cho rằng Liên Xô đã khởi nguồn nên Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Tổng thống Ukraine từng coi Liên Xô có vị trí ngang với phat-xit Đức khi khởi nguồn nên Thế chiến 2.

Tổng thống Ukraine từng coi Liên Xô có vị trí ngang với phat-xit Đức khi khởi nguồn nên Thế chiến 2.

Theo đó, nhà lãnh đạo Nga cho rằng, những nhận xét của ông Zelensky sẽ "tác động tiêu cực" đến quan hệ Nga- Ukraine trong tương lai và sẽ tác động đến chính nhà lãnh đạo Ukraine.

"Tôi nghĩ rằng, bản thân Vladimir Alexandrovich [Zelensky] cũng không có ích gì [khi phát biểu như vậy -ND], vì chính Ukraine đã phải chịu đựng rất nhiều mất mát trong Thế chiến 2" - ông Putin nói thêm.

Tổng thống Putin đã cực lực lên án việc các nước phương Tây viết lại lịch sử Thế chiến 2. Ông gọi ý đồ này là được chuẩn bị không phải cho thời đại ngày nay mà cho thế hệ tương lai. Một khi những chứng nhân lịch sử của Thế chiến 2 đã không còn, thế hệ tương lai sẽ hoàn toàn hiểu sai về những ký ức, thay đổi quá khứ đẫm máu mà Hồng quân Liên Xô đã đổ xuống chống lại chủ nghĩa phát-xít. Đó có thể không chỉ là thế hệ ở châu Âu mà thậm chí, có thể tồn tại ở chính nước Nga, những quốc gia đã từng là một phần của Liên bang Xô-Viết. Việc đánh mất sự thật lịch sử theo ông Putin mới là việc nguy hiểm, khó lường.

Tuyên bố của Tổng thống Nga nhằm đáp trả những phản ứng gần đây từ phương Tây, cáo buộc Nga có lỗi tương đương so với Đức Quốc xã khi gây ra Thế chiến 2, phủ nhận những nỗ lực xương máu của Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phát-xít.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky là một trong số các nhà lãnh đạo phát biểu về vấn đề thực sự nhạy cảm này.

Tháng 1 năm nay, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã tới thăm Ba Lan và có những tuyên bố đồng thuận với quan điểm đã tồn tại ở Ba Lan cho rằng, Liên Xô là bên khởi phát lên Thế chiến thứ 2 cùng với Đức Quốc xã. Ông ủng hộ rằng, Ba Lan là những người đầu tiên nhận thấy "âm mưu và sự thông đồng của các chế độ toàn trị" đã gây ra chiến tranh thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau đó đã mạnh mẽ chỉ trích Tổng thống Ukraine, gọi tuyên bố như vậy là "tội phạm và vô đạo đức".

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Những tuyên bố như vậy đã vượt quá mọi ranh giới về nguyên tắc, chúng phản bội trắng trợn của chính quan điểm của người dân. Nói rằng trách nhiệm của những kẻ giết người và những nạn nhân là tương tự nhau là tội phạm và là vô đạo đức".

"Rồi sau đó, chính quyền Ukraine có tự hỏi vì sao người dân của họ không muốn sống chung trong cùng một quốc gia?" - bà Zakharova lên tiếng.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma (Hạ viện) Leonid Slutsky cho rằng, những lời buộc tội của ông Zelensky với chính quyền Liên Xô cho thấy Nhà nước Ukraine chưa thể là một nhà nước độc lập và vẫn bị các thế lực bên ngoài can thiệp. Ông nhắc lại rằng, chính người Ukraine cũng là một bên thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến tranh chống lại chủ nghĩa phát-xít nhưng ông Zelensky, dường như là người của thế hệ trẻ đã không còn chú ý tới điều đó.

"Điều này thật đáng xấu hổ và báng bổ đối với ký ức của những người đã hy sinh cho cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phát-xít, cuộc chiến khủng khiếp và đẫm máu nơi người Nga và người Ukraine kề vai sát cánh" - nhà lập pháp Nga nhấn mạnh.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-putin-canh-bao-zelensky-ve-quan-he-nga-ukraine-3409051/