Ông Prigozhin cảnh báo, Nga có thể đối mặt với một cuộc nổi dậy

Nhà sáng lập tổ chức Wagner, ông Yevgeny Prigozhin cảnh báo, Nga có thể đối mặt với một cuộc nổi dậy nếu các quan chức cấp cao không nghiêm túc về cuộc chiến.

Ông Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập của tổ chức quân sự tư nhân Wagner, đã vừa đưa ra lời cảnh báo về việc Nga có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc nổi dậy và có thể bị đánh bại trong cuộc xung đột với Ukraine nếu các quan chức cấp cao không bắt đầu nghiêm túc về cuộc chiến.

Nhà quân sự tư nhân quyền lực nhất nước Nga này cho biết, quan điểm chính trị của ông bắt nguồn từ tình yêu tổ quốc và mong muốn phục vụ Tổng thống Vladimir Putin, nhưng ông buộc phải đưa ra cảnh báo về việc Nga có thể đang nằm trong rủi ro rơi vào hỗn loạn.

Ông Prigozhin cho rằng nhiều người đã có những quan điểm lạc quan rằng phương Tây sẽ trở nên mệt mỏi về cuộc chiến và Trung Quốc sẽ làm trung gian hòa giải hòa bình, nhưng ông chưa bao giờ tin vào những khả năng đó.

Thay vào đó, ông cho rằng Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công với mục tiêu đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi đường biên giới từ trước năm 2014, sau khi Nga chiếm đóng Crimea. Ông cũng cho biết thêm, Ukraine có thể sẽ bao vây Bakhmut, điểm nóng trong những cuộc đối đầu ở phía Đông Ukraine và tấn công Crimea.

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên kênh Telegram của mình, ông đã cho biết: “Khả năng cao nhất này hoàn toàn không tốt cho nước Nga và vì vậy chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc chiến gian truân. Chúng ta đang ở trong một tình thế có thể mất nước Nga, đó là vấn đề lớn nhất… Chúng ta cần phải thiết quân luật”.

Ông Prigozhin từng cho biết, biệt danh “đầu bếp của Putin” mà người ta gọi ông là quá ngớ ngẩn, vì bản thân ông không biết nấu ăn và chưa bao giờ từng làm đầu bếp. Ông cho rằng biệt danh “đồ tể của Putin” có lẽ phù hợp hơn.

“Họ có thể gọi tôi bằng biệt danh đồ tể của Putin, nó sẽ phù hợp hơn nhiều”.

Cuộc chiến tại Ukraine

Ông Prigozhin đánh giá phương pháp thực hiện “hoạt động quân sự đặc biệt” của điện Kremlin là không rõ ràng, mâu thuẫn và lúng túng.

Ông cho rằng tầng lớp lãnh đạo quân đội Nga đã liên tục “trượt chân” trong cuộc chiến này.

Ông cho biết, cuộc tấn công xuyên biên giới vào thành phố Belgorod của Nga thể hiện sự thất bại trong tầng lớp lãnh đạo quân sự và cảnh báo rằng Ukraine sẽ hướng tới tấn công sâu hơn vào nước Nga.

Ông tin rằng nước Nga cần phải huy động nhiều binh lính hơn nữa và thay đổi nền kinh tế nhằm phục vụ chiến tranh.

Theo như ông cho biết, tổ chức Wagner đã tuyển dụng khoảng 50.000 tù nhân vào hàng ngũ binh lính và 20% đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Khoảng 10.000 binh lính hợp đồng của ông cũng đã thiệt mạng.

Ông cho biết thêm, tại Bakhmut, Ukraine có khoảng 50.000 tới 70.000 binh lính bị thương và khoảng 50.000 binh lính thiệt mạng.

Reuters chưa thể xác minh những khẳng định thương vong của cả hai bên, và chính phủ Nga cũng như chính phủ Ukraine đều không đưa ra con số thương vong. Chính phủ Ukraine cho biết, con số thương vong của phía Nga lớn hơn nhiều so với con số thương vong của họ.

Ông Prigozhin cho rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nên được thay thế bởi Đại tướng Mikhail Mizintsev và Tổng Tư lệnh Valery Gerasimov nên được thay thế bởi Sergei Surovikin, người mà truyền thông Nga gọi là “Đại tướng Armageddon”.

Khi được hỏi về quan điểm chính trị của mình, ông cho biết: “Tôi yêu tổ quốc mình, tôi phục vụ ông Putin, Shoigu cần phải bị phán xử và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu”.

Nguyễn Quang Minh (Lược dịch theo Reuters)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ong-prigozhin-canh-bao-nga-co-the-doi-mat-voi-mot-cuoc-noi-day-a609706.html