Ông Poroshenko cảnh báo về 'định dạng mới' trong vấn đề miền Đông

TASS ngày 28/4 dẫn lời cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết, Ukraine có thể sẽ đánh mất lòng tin với các nước Liên minh châu Âu (EU), nếu 'khăng khăng' thiết lập định dạng đàm phán mới để giải quyết xung đột ở Donbass.

Ông Poroshenko cho rằng, định dạng hòa đàm mới sẽ chỉ khiến các mối quan hệ của Ukraine thêm sóng gió. Ảnh: neweurope.

Ông Poroshenko cho rằng, định dạng hòa đàm mới sẽ chỉ khiến các mối quan hệ của Ukraine thêm sóng gió. Ảnh: neweurope.

Theo đó, cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko bình luận: "Việc theo đuổi kế hoạch mở rộng định dạng đàm phán, nhằm giải quyết căng thẳng tại Donbass có thể sẽ chẳng đi đến đâu, khi đề xuất mà không ai tham gia. Hơn hết, bước đi này có thể khiến Ukraine đánh mất lòng tin với Đức, Pháp và toàn bộ EU".

Cảnh báo trên được ông Poroshenko đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mới đây đề xuất thiết lập định dạng đàm phán mới về giải quyết căng thẳng tại miền Đông Ukraine.

Cụ thể, định dạng này sẽ đưa thêm các quốc gia hùng mạnh khác vào bàn đàm phán, song song với định dạng bốn bên hiện nay bao gồm Đức, Pháp, Nga, Ukraine (hay còn gọi là Normandy Four Format). Ông Zelensky lập luận rằng, không chỉ vì sức mạnh của họ mà vì họ đã bày tỏ mong muốn giúp đỡ Ukraine chấm dứt chiến tranh.

Được biết, ông Zelensky từng bày tỏ ý định muốn đưa Mỹ vào hòa đàm về căng thẳng tại Donbass. Giới chuyên gia cho hay, không loại trừ trường hợp "quốc gia hùng mạnh khác" mà người đứng đầu Ukraine muốn kéo vào giải quyết xung đột là Mỹ.

Linh Đan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/cuu-tong-thong-ukraine-canh-bao-ve-dinh-dang-moi-trong-van-de-mien-dong-639035/