Ông Pompeo: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đồng ý gặp Tổng thống Trump

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một hội nghị thượng đỉnh vốn được đề xuất 'nên tổ chức ngay khi có thể.'

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng ngày 7/10. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng ngày 7/10. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

The Korean Times, trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tối 7/10 tại Phủ Tổng thống, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một hội nghị thương đỉnh vốn được đề xuất "nên tổ chức ngay khi có thể."

Thông tin trên được trích dẫn trong văn bản tóm tắt từ Thư ký báo chí của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Yoon Young-chan.

Các nhà phân tích chính trị ở Seoul cho rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều thứ hai có thể diễn ra sớm hơn dự kiến khi xem xét tới thỏa thuận vừa đạt được giữa ông Pompeo với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc tổ chức sự kiện này "càng sớm càng tốt."

Ông Kim Sang-ki, Giám đốc bộ phận chính sách tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc ngày 8/10 cho biết: "Quan điểm của tôi là các nhà lãnh đạo từ hai nước có thể gặp nhau trong tương lai rất gần, có thể trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, vì ông Pompeo có khả năng đã thảo luận sâu rộng với ông Kim Jong-un về thời gian biểu của các bước phi hạt nhân hóa Triều Tiên - như việc hủy bỏ các cơ sở hạt nhân và tên lửa của nước này."

Theo ông Kim Sang-ki, trên hết Washington và Bình Nhưỡng đã bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ của mình để tiếp tục đối thoại, và vào lúc này, không có gì có thể cản trở đà hòa bình.

Trước đó, tờ Rodong Sinmun dẫn lời ông Kim Jong-un nói trong cuộc gặp với ông Pompeo: "Cả hai bên đã tái khẳng định mong muốn và quyết tâm của họ để đạt được những tiến bộ lớn trong việc đạt được các mục tiêu song phương xung quanh việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên này cũng nói thêm rằng: "Ông Kim Jong-un cho biết cả hai bên sẽ sớm đưa ra kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Triều Tiên và Mỹ"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ong-pompeo-nha-lanh-dao-kim-jongun-da-dong-y-gap-tong-thong-trump/528701.vnp