Thua SLNA, HLV đội bóng Malaysia đổ lỗi cho... sân bãi

HLV Raul Longhi bên phía Johor Darul Ta'zim cho rằng mặt sân Vinh xấu đã khiến đội bóng của ông phải nhận thất bại 0-2 trước SLNA ở AFC Cup.

Johor Darul Ta'zim là nhà vô địch của 4 mùa giải Malaysia Super League gần nhất, từng vô địch AFC Cup 2015, sở hữu trong đội hình danh thủ Luciano Figueroa, người từng có 15 lần khoác áo ĐT Argentina và ghi 9 bàn thắng, đồng thời cũng từng kinh qua hàng loạt đội bóng danh tiếng như Rosario Central, Birmingham City, Villarreal, River Plate, Genoa, Panathinaikos... Ngoài ra, những cái tên như Natxo Insa, Jorge Pereyra Diaz, La'Vere Corbin-Ong (tuyển thủ Canada), Gonzalo Cabrera, Hariss Harun, Afiq Fazail, Kunanlan, Safiq Rahim, Safawi Rasid... cũng rất đáng chú ý.

HLV Raul Longhi của Johor Darul Ta'zim.

Sở hữu một đội hình chất lượng nên Johor Darul Ta'zim rất quyết tâm giành 3 điểm trong chuyến làm khách tới SLNA ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2018. Thế nhưng quyết tâm của họ đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt của đội chủ nhà. Không chỉ phòng ngự kín kẽ, SLNA còn tỏ ra sắc bén trong các pha phản công. Lần lượt Phan Văn Đức rồi Phạm Xuân Mạnh ghi bàn để giúp đội chủ sân Vinh giành chiến thắng chung cuộc 2-0, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng với 6 điểm.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Raul Longhi bên phía Johor Darul Ta'zim cho rằng, mặt sân Vinh xấu đã khiến đội bóng của ông thi đấu không như ý muốn và phải nhận thất bại 0-2 trước SLNA.

“Trong hiệp đấu thứ nhất, chúng tôi chơi chưa được tốt lắm. Sân đấu như vậy, mặt cỏ không được phẳng khiến chúng tôi phải phối hợp bóng ngắn, một chạm nhiều hơn. Trận này, các học trò của tôi đã mắc khá nhiều sai lầm. Và trong lúc chúng tôi dồn lên tấn công để tìm bàn thắng gỡ hòa thì không may bị thủng lưới bàn thua thứ hai", HLV Raul Longhi cho hay.

Ngoài ra, nhà cầm quân người Argentina này cũng dành lời khen ngợi cho Phan Văn Đức, cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu: "Trước trận đấu chúng tôi cũng nhận định đây là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi không có nhiều thông tin về hai tuyển thủ U23 Việt Nam của SLNA. Nhưng xét về toàn diện, chúng tôi nhận định SLNA là một đội bóng thi đấu nhanh nhẹn, có kỹ thuật tốt. Các cầu thủ chơi đầy kỷ luật và được tổ chức tốt. SLNA có vài cá nhân thi đấu rất xuất sắc, tôi ấn tượng với cầu thủ số 20 là Phan Văn Đức, anh ta sở hữu kỹ thuật tốt và khéo léo”.

Đông Hưng (tổng hợp)

Nguồn Công Luận: http://danviet.vn/bong-da/thua-slna-hlv-doi-bong-malaysia-do-loi-cho-san-bai-852753.html