Ông Pompeo biểu dương Anh, kêu gọi lập liên minh đối phó Trung Quốc: Bắc Kinh nóng mặt

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có chuyến tới thăm Luân Đôn vào ngày 21/7 giữa bối cảnh tình hình Mỹ-Trung Quốc căng thẳng.

Theo Washington Post, tại đây ông Pompeo bày tỏ thái độ biểu dương Anh với những hành động cứng rắn của nước này đối với Trung Quốc.

"Tôi muốn nhân cơ hội này chúc mừng Chính phủ Anh vì những phản ứng mạnh mẽ đối với các thách thức," Ngoại trưởng Mỹ phát biểu.

Cuộc họp chỉ diễn ra vài giờ sau khi nước Anh hôm thứ Hai (20/7) tuyên bố sẽ đình chỉ thỏa thuận dẫn độ và mở rộng lệnh cấm vận vũ khí đối với Hồng Kông.

Tuần trước, Thủ tướng Anh Boris Johnson ra lệnh loại các thiết bị của tập đoàn Huawei ra khỏi cơ sở hạ tầng 5G của nước này từ nay đến hết năm 2027.

Ông Pompeo cũng kêu gọi các nước "cùng chí hướng" lập liên minh đối phó Trung Quốc sau bất đồng về Covid-19 và Hồng Kông.

Mỹ "muốn thấy mọi quốc gia thấu hiểu và trân trọng tự do, dân chủ" biết rõ mối đe dọa từ phía Trung Quốc và "hợp tác cùng nhau để khôi phục những giá trị đúng đắn của chúng ta" - ông tuyên bố.

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) nhận xét Mỹ đang nỗ lực thành lập liên minh quay lưng với Trung Quốc ở châu Âu và Anh là nước đầu tiên "nhảy theo nhạc" của Mỹ bằng những hành động trong thời gian qua.

Trung Quốc cảnh báo Anh về hậu quả nghiêm trọng

Trung Quốc cho rằng việc đình chỉ hiệp ước dẫn độ giữa Anh và Hồng Kông sẽ khuyến khích nhiều phần tử ly khai đã từng đứng sau các cuộc biểu tình ở Hồng Kông kéo sang Anh và nước này sẽ trở thành thiên đường của tội phạm xuyên quốc gia, căn cứ của khủng bố, và an ninh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Luật sư tại Tòa án tối cao Hồng Kông Kennedy Wong Ying-ho nói với Hoàn Cầu ngày 21/7.

Việc này sẽ làm lung lay nghiêm trọng vai trò của một trung tâm tài chính toàn cầu như Anh và làm giảm ảnh hưởng của nước này trong khu vực, ông Wong bổ sung.

Hoàn Cầu lấy dẫn chứng Nathan Law – người bị cáo buộc đứng sau các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ ở Hồng Kông năm 2019. Cuộc biểu tình này sau đó đã leo thang thành cuộc bạo loạn trên toàn thành phố. Ngay sau khi Trung Quốc áp Luật an ninh Quốc gia lên Hồng Kông, Law đã trốn sang Anh.

Luật sư Wong cho rằng Ngoại trưởng Mỹ cũng lên lịch gặp các nhân vật khác quay lưng với Trung Quốc, tiết lộ liên minh tình báo Five Eyes do Mỹ đứng đầu đang sử dụng các nhân vật này cho mục đích chống lại Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đều lên tiếng phản đối mạnh mẽ động thái mới nhất của Anh can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cảnh báo Bắc Kinh sẽ "đáp trả mạnh mẽ hành động lệch lạc từ phía Anh". Ông này cũng kêu gọi Anh "từ bỏ việc dấn chân sâu vào con đường sai, tránh làm thiệt hại mối quan hệ Trung-Anh".

Bắc Kinh lên kịch bản đáp trả

Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh cảnh báo Bắc Kinh sẽ "kiên quyết đáp trả" nếu London trừng phạt bất cứ quan chức nào của nước này.

Theo các nhà quan sát, Trung Quốc sẽ không đối đầu và ngay lập tức trả đũa Anh như những gì đã làm với Mỹ vì hiện vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện mối quan hệ Trung Quốc-Anh.

"Trung Quốc sẽ đánh giá chi tiết ảnh hưởng của lệnh cấm của Anh vận đối với Huawei rồi mới tính đến các biện pháp," Cui Hongjian, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc phân tích trên Hoàn Cầu.

Các nhà quan sát chỉ ra các biện pháp mà Bắc Kinh có thể làm, vẫn nhấn mạnh Trung Quốc không muốn để ảnh hưởng tới mối quan hệ với Anh.

"London hiện là trung tâm giao dịch đồng Nhân dân tệ lớn nhất thế giới của Trung Quốc ở nước ngoài, nhưng sau Brexit (Anh rời khỏi EU), đây sẽ không còn là trung tâm tài chính của châu Âu. Do đó, Trung Quốc có thể xem xét chuyển trung tâm giao dịch đồng Nhân dân tệ lớn nhất này từ London sang Frankfurt (Đức)," Luật sư Wong nói.

Một lần nữa ông Wong nhấn mạnh rằng nếu thành phố trở thành "nơi trú ẩn" của những thành phần ly khai, nó cũng sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh chuyến thăm Anh, ông Pompeo cũng sẽ tới Đan Mạch vào ngày 22/7 để tham gia cuộc hội đàm với Thủ tướng Mette Frederiksen cùng với các quan chức khác của Đan Mạch, gồm những chủ đề liên quan đến Trung Quốc.

Tờ Hoàn Cầu nhận xét các chuyến thăm Anh và Đan Mạch của ông Pompeo tuần này nhằm mục đích "xé toang các lỗ hổng" ở châu Âu về vị trí của Huawei và gây ảnh hưởng tới quan hệ của châu Âu với Trung Quốc. Và các nước châu Âu sẽ theo chân Anh và Mỹ, loại Huawei ra khỏi thị trường - động thái tiêu biểu cho việc quay lưng với Trung Quốc.

Tuy nhiên ông Cui cho rằng dự định này của Mỹ "khó thể thành hiện thực".

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên trang MXH Lotus:

Thúy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ong-pompeo-bieu-duong-anh-keu-goi-lap-lien-minh-doi-pho-trung-quoc-bac-kinh-nong-mat-82020227184130997.htm