Ông Phùng Quang Cơ là Chủ tịch Chi Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia TP Uông Bí

Ngày 6/7, Chi Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Uông Bí tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2023. Đại hội đã hiệp thương bầu Ban chấp hành chi hội nhiệm kỳ 2019-2023 gồm 15 thành viên. Ông Phùng Quang Cơ được bầu làm Chủ tịch Chi Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Uông Bí.

Ban chấp hành Chi hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố ra mắt Đại hội.

Ban chấp hành Chi hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố ra mắt Đại hội.

Tham dự Đại hội có: ông Trịnh Vinh Pha, Phó Chủ tịch Trung Ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; ông Đỗ Quốc Viên, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh; ông Đặng Đình Sách, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh.

Chi Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Uông Bí được thành lập trên cơ sở lấy lực lượng cựu quân tình nguyện và cựu chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Campuchia làm nòng cốt. Trong thời gian qua, Chi hội đã tập hợp các cựu quân tình nguyện và sinh hoạt ở các phân hội theo binh chủng như: Tăng thiết giáp, Hậu cần miền, quân tình nguyện. Đến nay chi Hội đã có 6 phân hội với 105 hội viên.

Trong 5 năm hoạt động, từ Chi hội đến các phân hội đã thực hiện nghiêm túc công tác chỉ đạo của Hội cấp trên; làm tốt công tác nghĩa tình, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; thăm hỏi, tặng quà các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về chính trị, tư tưởng, gương mẫu về đạo đức, lối sống, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân…

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trung ương, tỉnh, lãnh đạo thành phố Uông Bí đề nghị, Chi hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố, trong thời gian tới, cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động, phát huy vai trò của các phân hội, thu hút sự tham gia và khơi dậy tinh thần hữu nghị của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của hội viên, kịp thời chia sẻ, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống…

Đại hội đã hiệp thương bầu BCH chi hội nhiệm kỳ 2019-2023 gồm 15 thành viên. Ông Phùng Quang Cơ được bầu làm Chủ tịch Chi Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố.

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh đã trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội; tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn./.

Hồng Nhung

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ong-phung-quang-co-la-chu-tich-chi-hoi-huu-nghi-viet-nam-campuchia-tp-uong-bi-81854.html