Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, tại Hội nghị lần thứ nhất, đã bầu ông Phan Việt Cường tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tối 12-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm các ông: Phan Việt Cường, Lê Văn Dũng, Lê Trí Thanh, Võ Xuân Ca, Nguyễn Chín, Lê Trung Thành, Nguyễn Đức Dũng, Trần Xuân Vinh, Trần Nam Hưng, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Hồng Quang, Trần Văn Tân, Phan Thái Bình và các bà Nguyễn Thị Thu Lan, Huỳnh Thị Thùy Dung.

Tại hội nghị, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam,tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Nam (nhiệm kỳ 2015-2020) và ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Hội nghị lần thứ nhất đã bầu ông Phan Việt Cường giữ chức Bí thư, các ông Lê Văn Dũng, Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Hội nghị lần thứ nhất đã bầu ông Phan Việt Cường giữ chức Bí thư, các ông Lê Văn Dũng, Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (gồm 11 người), ông Phan Thái Bình được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII.

Ông Phan Việt Cường (sinh ngày 10-8-1963, quê quán xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật và cử nhân lý luận chính trị.

Trước khi tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Cường từng kinh qua các chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy kiêm Trưởng ban Dân vận huyện ủy Tây Giang, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Nội chính, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

Tháng 1-2019, ông Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Đến tháng 7-2019, ông Cường tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

Chiều 12-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử 60 người. Kết quả kiểm phiếu, 53 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/ong-phan-viet-cuong-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-quang-nam-943561.html