Ông Phan Văn Vĩnh đối diện mức án nào?

Hôm nay (30/11), TAND tỉnh Phú Thọ sẽ tuyên án vụ đánh bạc nghìn tỷ. Là người 'bảo kê' cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng, trước đó, ông Phan Văn Vĩnh bị VKS đề nghị mức án lên tới 7 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 30/11, theo dự kiến, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ tuyên án đối với cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát-Bộ Công an, và cựu cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 bị cáo khác trong vụ đánh bạc nghìn tỉ.

Ông Phan Văn Vĩnh tại phiên xét xử sơ thẩm.

Trước đó, VKS đã đề nghị ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa lần lượt bị đề nghị án từ 7 đến 7,5 năm tù và 7,5 đến 8 năm tù cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Phan Sào Nam bị VKS đề nghị mức án từ 6 - 7 năm tù; trong khi Nguyễn Văn Dương bị đề nghị mức án tới 11 – 13 năm tù.

Theo đó, là người giúp sức cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng bằng hình thức game bài RikVip, hai vị tướng công an là ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) và ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát - bộ Công an) cũng phải hầu tòa trong cùng vụ án này về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đáng chú ý, tại phần xét hỏi của phiên tòa, ông Phan Văn Vĩnh lúc đầu chỉ nhận có lỗi vô ý gián tiếp nhưng sau đó đã nhận khuyết điểm, mong nhận được sự tha thứ của Đảng, Chính Phủ, ngành công an và nhân dân. Tuy nhiên, sau đó trong phần tranh tụng tại phiên tòa, ông Phan Văn Vĩnh đã thừa nhận lập luận VKS là chính xác. Ngoài ra, ông Vĩnh cũng đề nghị 3 luật sư bào chữa cho mình không tranh tụng gì thêm.

Hai ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm a khoản 2 Điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017.

Chiếu theo quy định của BLHS, Điều 356 - Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định như sau:

“1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

…..

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng”.

Căn cứ diễn biến phiên tòa, trong phần luận tội, VKS đã đưa ra mức án đề nghị đối với ông Phan Văn Vĩnh từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù; ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù cùng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng vẫn thuộc về HĐXX.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/ong-phan-van-vinh-doi-dien-muc-an-nao