Ông Phan Văn Mãi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Ông Phan Văn Mãi tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Phan Văn Mãi tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Minh Đảm.

Chiều 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra phiên làm việc chính thức thứ hai.

Tại phiên làm việc này các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 đồng chí. Tối cùng ngày, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đã bầu Ban thường vụ gồm 14 đồng chí (khuyết 1 đồng chí), Ban Bí thư gồm 3 đồng chí và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí.

Sáng 16/10, Đại hội ra mắt Ban Chấp hành, Ban Bí thư và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Trần Ngọc Tam tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đắc cử vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; ông Nguyễn Hải Châu được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Phan Văn Mãi, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1973; quê quán xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

MINH ĐẢM

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ong-phan-van-mai-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-ben-tre-d275337.html