Ông Phạm Văn Báu được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI đã bầu nhà báo Phạm Văn Báu, Tổng biên tập Báo Thanh Hóa giữ chức Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 17/8, tại thành phố Thanh Hóa đã diễn ra Đại Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa ra mắt Đại hội. Ảnh: Võ Dũng.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa ra mắt Đại hội. Ảnh: Võ Dũng.

Nhà báo Phạm Văn Báu, Tổng biên tập Báo Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam; Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội nhà báo Việt Nam...

Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 200 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội. Trong 5 năm qua, báo chí

Vài nét về ông Phạm Văn Báu, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa:

Ông Phạm Văn Báu sinh năm 1978, từng là sinh viên Khoa Văn, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội. Ông Báu có gần 20 năm công tác ở Đài PT-TH Thanh Hóa, từng kinh qua nhiều vị trí công tác như: Phóng viên Thời sự - Chính trị, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó trưởng Phòng Thời sự - Chính trị, Phó Giám đốc Đài PT-TH Thanh Hóa (từ 2015). Kể từ ngày 31/8/2018, ông Phạm Văn Báu được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa. Năm 2019, ông Báu được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thanh Hóa đã có bước chuyển mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng; đội ngũ những người làm báo không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, Hội Nhà báo tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Luật Báo chí năm 2016, Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” đến đông đảo hội viên.

Hội viên Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cụ thể hóa các hoạt động gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Hoạt động nghiệp vụ luôn được Hội Nhà báo tỉnh duy trì và có nhiều đổi mới, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển chung của báo chí tỉnh nhà.

Hội đã xây dựng và thực hiện Đề án “Đổi mới các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ Hội Nhà báo Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020”; nâng tầm Giải báo chí Trần Mai Ninh.

Năm năm qua, Hội đã xem xét, làm các thủ tục đề nghị Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam kết nạp 157 hội viên mới.

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ tới, với mục tiêu phấn đấu 100% hội viên, nhà báo không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; 15% tập thể và cá nhân trở lên được tặng các danh hiệu của Trung ương, của Hội Nhà báo Việt Nam và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; có từ 10 tác phẩm báo chí trở lên của hội viên, nhà báo đạt Giải báo chí Quốc gia và các Giải báo chí chuyên ngành; kết nạp mới từ 50 hội viên trở lên...

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI đã đề ra 9 giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ; xây dựng Hội Nhà báo tỉnh vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Tại đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trao cho Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa bức trướng của Hội nhà báo Việt Nam có nội dung: “Đoàn kết – đổi mới – sáng tạo – phát triển”.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 11 đồng chí; bầu Ban kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh gồm 5 ủy viên; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Võ Dũng.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa khóa VI đã bầu Ban Thường vụ, chủ tịch, các phó chủ tịch hội. Nhà báo Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao bằng khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội giai đoạn 2015-2020.

Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa trao giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2019 cho các tác phẩm báo chí xuất sắc.

Võ Văn Dũng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ong-pham-van-bau-duoc-bau-lam-chu-tich-hoi-nha-bao-tinh-thanh-hoa-d271204.html