Ông Phạm Quang Nghị được phân công phụ trách Đảng bộ Hà Nội

Cuối giờ sáng nay (2/11), Trung tâm Báo chí của Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố nhân sự trúng cử Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVI.

 Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành khóa mới đã bầu 4 Phó Bí thư là: Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Đức Chung, Đào Đức Toàn. Ban Thường vụ đã họp và phân công bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Trả lời câu hỏi trong khi chờ Bộ Chính trị quyết chức danh Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa này có tiếp tục điều hành Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội trong thời gian sắp tới không? Ông Nguyễn Văn Phong cho biết, “theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Quang Nghị phụ trách Đảng bộ TP Hà Nội, còn việc điều hành Đảng bộ Hà Nội do tập thể Thường trực khóa XVI gồm 4 đồng chí vừa được bầu đảm nhiệm. Tập thể Thường trực Thành ủy đã phân công đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng điều hành công việc của Thành ủy".

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh trường hợp của ông Phạm Quang Nghị cũng giống như nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải.

"Đây là câu chuyện hết sức bình thường. Trên bình diện cả nước, vừa qua đã có các tỉnh Sóc Trăng, Lạng Sơn, khi tiến hành Đại hội xong thì Bộ Chính trị phân công và chỉ định các Bí thư Tỉnh ủy. Đây là những công việc thuộc về nguyên tắc, điều lệ của Đảng, không có gì cá biệt, khác biệt", ông Nguyễn Văn Phong nói.

A.Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/ong-pham-quang-nghi-duoc-phan-cong-phu-trach-dang-bo-ha-noi-tintuc73346