Ông Phạm Phú Quốc thiếu trách nhiệm với tổ chức

Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc không thực hiện đầy đủ những quy định và thiếu trách nhiệm với tổ chức quản lý mình, khai báo không trung thực về hồ sơ cá nhân.

 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trao đổi thông tin với báo chí. Ảnh: TTBC.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trao đổi thông tin với báo chí. Ảnh: TTBC.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về việc đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch diễn ra chiều tối ngày 1/9, trước câu hỏi của phóng viên báo đài về việc trong đơn giải trình, ông Phạm Phú Quốc có nói rõ việc bỏ ra 2,5 triệu USB mua quốc tịch Cyprus hay do gia đình bảo lãnh?

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho rằng, đây là sự việc đáng tiếc đối với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM. “Trong hơn một tuần qua, thông qua báo chí rộ lên thông tin Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM.

Trong đơn giải trình, Đại biểu Phạm Phú Quốc có trình bày là do gia đình bảo lãnh từ người vợ và cụ thể là từ người con trai sau khi học tập ở Anh Quốc đã trưởng thành và trở thành doanh nhân hoạt động ở các nước châu Âu. Việc đại biểu Phạm Phú Quốc rộ ra hai quốc tịch. Thời gian không phải là thoái thác gì, mà do thông tin ban đầu trên báo mạng nên phải hết sức thận trọng. Cơ quan chức năng Thành phố phải báo cáo cơ quan cấp trên, kiểm chứng để có các bước tiếp theo cho quá trình xem xét", ông Khuê nói.

Trả lời cho câu hỏi của phóng viên về việc kiểm soát kê khai tài sản của Đại biểu Quốc hội ra sao, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, hàng năm các tổ chức Đảng, các cơ quan đều có thông tin yêu cầu cán bộ công chức, đảng viên phải thực hiện nghiêm vấn đề kê khai tài sản. “Ông Phạm Phú Quốc là cán bộ thuộc Thành ủy TP.HCM quản lý, việc kê khai tài sản, bất động sản, tài sản hiện hữu của ông Quốc được thực hiện kê khai hàng năm theo đúng quy định. Đây là vấn đề hết sức khó. Nếu là bất động sản cụ thể, hay tài sản hiện hữu thì xử lý được, còn về tiền tệ, đá quý, mở tài khoản cá nhân thì hết sức khó”, ông Khuê chia sẻ.

Cũng theo ông Khuê, đại biểu nộp đơn xin thôi nhiệm vụ, trường hợp này cần được Quốc hội xem xét bãi nhiệm chứ không chỉ đơn giản cho thôi theo đơn. "Đại biểu Phạm Phú Quốc đã có giải trình, nhất quán thông tin có hai quốc tịch là do gia đình bảo lãnh ở thời điểm năm 2018-2019.

Ông Quốc cho rằng, thời điểm đó đại biểu Quốc có những vấn đề không như mong muốn trong công việc riêng, nên gia đình muốn bảo lãnh ông Quốc sang đảo Síp sinh sống để tiện thăm con. Nhưng với trách nhiệm của một ĐBQH, một Đảng viên, một cán bộ giữ trọng trách quan trọng được bổ nhiệm, được đề bạt. Chiếu theo những quy định của Đảng; Luật Công chức, viên chức và mặt khác là lương tâm trách nhiệm của một Đại biểu quốc hội thì ĐB Phạm Phú Quốc cần phải có trách nhiệm, nghĩa vụ với tổ chức, với lương tâm, với lá phiếu của cử tri đã bầu mình. Do đó, đại biểu Phạm Phú Quốc trong đơn giải trình đã thể hiện sự ăn năn, đau lòng vì đã chỉ nhìn sự việc dưới góc độ một doanh nhân”, Ông Khuê cho biết.

Tuy nhiên, ông Khuê cho rằng, Ban Thường vụ Thành ủy dù ở góc độ doanh nhân hay góc độ nào thì cũng phải xuất phát từ trách nhiệm với lương tâm, trách nhiệm đầy đủ với tổ chức, trung thực với Đảng. Do đó, đại biểu Phạm Phú Quốc ngoài việc Quốc hội xem xét bãi nhiệm thì giao cho Ban cán sự Đảng Thành phố trên cơ sở công việc đề bạt bổ nhiệm để sắp xếp lại công việc, nhiệm vụ đại biểu được giao thời gian qua. Và đối chiếu một cách chặt chẽ với quy định của luật để có biện pháp xử lý phù hợp.

Theo ông Khuê, về trách nhiệm của một đảng viên, ở đây tổ chức Đảng nơi đại biểu Phạm Phú Quốc sinh hoạt gắn bó sẽ căn cứ vào tự nhìn nhận và báo cáo để cơ sở Đảng xem xét, đối chiếu với quy định của Đảng, xem xét trách nhiệm của đảng viên. Kết quả những vấn đề đó sẽ được thông báo rộng rãi đến cử tri.

Phóng viên báo đài đặt câu hỏi, ông Phạm Phú Quốc là Đảng viên, Đại biểu Quốc hội đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân Thành phố, vậy việc bổ nhiệm ông Quốc trong thời gian ông Quốc bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách là có đúng hay không? Đúng quy trình không? Việc kê khai tài sản của ông Phạm Phú Quốc như thế nào?

Ông Phan Nguyễn Như Khuê thông tin, ngay từ khi được MTTQ địa phương giới thiệu ứng cử ĐBQH, vẫn chưa có thông tin gì về việc vợ và con đại biểu Quốc có quốc tịch Cyprus. Ngay trong giai đoạn mà ĐBQH Phạm Phú Quốc công tác tại Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM, sau đó chuyển tiếp đến vị trí hiện nay (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận), trong hồ sơ của cơ quan quản lý vẫn chưa thể hiện việc đại biểu có 2 quốc tịch và vợ có quốc tịch ở nước ngoài. Do đó, đặt ra vấn đề ĐBQH Phạm Phú Quốc đã không thực hiện đầy đủ những quy định và thiếu trách nhiệm với tổ chức quản lý mình, tức là khai báo không trung thực về hồ sơ khai báo thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, cũng cần nhìn nhận lại công tác đánh giá và giám sát cán bộ. Những trường hợp như ông Phạm Phú Quốc là bài học kinh nghiệm trong giám sát, rà soát để nhận diện những vấn đề liên quan cán bộ.

“Tuy nhiên, không phải việc đại biểu 2 quốc tịch là chúng ta phủ nhận toàn bộ nỗ lực cũng như đóng góp của đại biểu trong quá trình công tác và trên các vị trí đảm nhiệm. Đảng, Quốc hội luôn phân định rõ những việc làm được và những khiếm khuyết, hạn chế của đảng viên, đại biểu.

Không nên vì việc ĐBQH Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch mà phủ nhận sạch hết những thành tựu, cố gắng của đại biểu Phạm Phú Quốc trong mọi công tác. Phải nói rằng, với tư cách là ĐBQH, ông Phạm Phú Quốc đã rất năng động, sáng tạo, giải quyết được nhiều vấn đề. Chúng ta cũng nên tôn trọng việc ĐBQH Phạm Phú Quốc đã nhìn thẳng vào cái sai của mình đã có 2 quốc tịch là không đúng với quy định của Đảng, của Quốc hội. Đây là điều rất đáng tiếc”, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Duy Tân khẳng định, quy trình bổ nhiệm nhân sự của Thành phố đảm bảo tuân thủ chặt chẽ 5 bước theo quy định, dân chủ và công khai; trước khi bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc vào chức vụ mới thì thời hạn kỷ luật (12 tháng) đã kết thúc.

Ông Phạm Phú Quốc sinh năm 1968, quê quán xã Triệu Hải, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

Trước đó, ông từng giữ các chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM, Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành TNHH MTV.

Ông Phạm Phú Quốc hiện là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và là ĐBQH khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), thuộc Đoàn ĐBQH TP.HCM.

Nguyễn Thủy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ong-pham-phu-quoc-thieu-trach-nhiem-voi-to-chuc-d272309.html