Ông Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở khối Chính phủ

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính vừa được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở khối Chính phủ.

Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 18/3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1226, ngày 22/2/2021: điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

“Ngày 17/3/2021, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chuyển hồ sơ của 205 đại biểu ứng cử tới Mặt trận. Có thể đánh giá đến thời điểm này các công việc đang tiến hành theo đúng quy định, lịch trình thời gian đã đề ra”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Trần Thanh Mẫn cũng cho biết hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải xong trước 17h00 ngày 19/3/2021 và hội nghị hiệp thương lần thứ ba sẽ xong trước 17h00 ngày 19/4/2021.

Báo cáo về tình hình giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, trong tổng số đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 207 đại biểu, đến 17h00 ngày 14/3/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu là 205 người.

Theo đó, các cơ quan Đảng được phân bổ 10 đại biểu, đã giới thiệu 11 người; Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước được phân bổ 3 đại biểu, đã giới thiệu 3 người; các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) được phân bổ 133 đại biểu, đã giới thiệu 130 người; Chính phủ, Cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an) được phân bổ 15 đại biểu, đã giới thiệu 15 người.

Đối với lực lượng vũ trang, quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng, binh chủng và lĩnh vực trọng yếu) được phân bổ 12 đại biểu, đã giới thiệu 12 người; Bộ Công an được phân bổ 2 đại biểu, đã giới thiệu 2 người.

Tòa án nhân dân tối cao được phân bổ 1 đại biểu, đã giới thiệu 1 người; Viện kiểm sát nhân dân tối cao được phân bổ 1 đại biểu, đã giới thiệu 1 người; Kiểm toán Nhà nước được phân bổ 1 đại biểu, đã giới thiệu 1 người; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được phân bổ 29 đại biểu đã giới thiệu 29 người.

Được biết, khối các cơ quan Đảng giới thiệu các ứng cử viên: ông Nguyễn Phú Trọng (Tổng bí thư), ông Trần Tuấn Anh (trưởng Ban Kinh tế Trung ương), bà Bùi Thị Minh Hoài (bí thư Trung ương Đảng), ông Lê Minh Hưng (chánh Văn phòng Trung ương), bà Trương Thị Mai (trưởng Ban Dân vận Trung ương), ông Nguyễn Trọng Nghĩa (trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương), ông Nguyễn Xuân Thắng (giám đốc Học viện Chính trị quốc gia HCM), ông Võ Văn Thưởng (thường trực Ban Bí thư), ông Phan Đình Trạc (trưởng Ban Nội chính Trung ương), ông Lê Hoài Trung (thứ trưởng Bộ Ngoại giao), ông Trần Cẩm Tú (chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Danh sách những người được giới thiệu khối Chính phủ gồm 15 ứng viên, trong đó có ông Phạm Minh Chính (trưởng Ban Tổ chức Trung ương); ông Nguyễn Hồng Diên (phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương); ông Hồ Đức Phớc (Tổng kiểm toán Nhà nước); ông Phan Văn Giang (Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng); ông Nguyễn Kim Sơn (giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)...

Ở khối Chủ tịch nước, 3 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới, gồm: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; bà Võ Thị Ánh Xuân (bí thư Tỉnh ủy An Giang); ông Lê Khánh Hải (phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước).

Khối Quốc hội có các ứng viên: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thượng tướng Trần Quang Phương, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, trung tướng Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm, Phó chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Đắc Vinh…

Khối TAND tối cao, Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; khối Viện KSND tối cao, Viện trưởng Lê Minh Trí cũng tiếp tục ứng cử.

Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh ứng cử ở khối Kiểm toán Nhà nước.

Tính đến ngày 17/3/2021, cả nước sơ bộ có 77 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại 24 tỉnh, thành phố. Trước đó tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, chỉ có 5 tỉnh, thành phố dự kiến có người tự ứng cử. Một số địa phương có số người tự ứng cử cao là Hà Nội (30 người), TP. HCM (16 người).

Tính cả số người tự ứng cử thì tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.161 người, đạt tỷ lệ 2,3 người trên 1 đại biểu được bầu.

Danh sách 17 Ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV:

1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thuộc khối các cơ quan Đảng

2. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thuộc khối cơ quan Chủ tịch nước

3. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, thuộc khối Chính phủ

4. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, thuộc khối Quốc hội

5. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, thuộc khối các cơ quan Đảng

6. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, thuộc khối Quốc hội

7. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, thuộc khối Chính phủ

8. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, thuộc khối các cơ quan Đảng

9. Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, thuộc khối các cơ quan Đảng

10. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, thuộc khối các cơ quan Đảng

11. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, thuộc khối các cơ quan Đảng

12. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, thuộc khối Chính phủ

13. Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thuộc khối Chính phủ

14. Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, thuộc khối TAND

15. Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thuộc khối Bộ Quốc phòng

16. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, thuộc khối các cơ quan Đảng

17. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, vừa qua được Bộ Tài chính giới thiệu.

Hoàng Sơn

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/ong-pham-minh-chinh-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-o-khoi-chinh-phu-20180504224250850.htm