Ông Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ

Chiều 5/4, với 462/466 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 96,25%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại lễ nhậm chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi-Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam-xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Ông Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng.

Ông Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng và tặng hoa tân Thủ tướng Chính phủ.

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958; quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương khóa XII; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (từ 5/4/2021); đại biểu Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản của Quốc hội khóa XIV.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Cục trưởng Cục Tình báo kinh tế - khoa học công nghệ và môi trường, Tổng cục Tình báo, Bộ Công an; Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông Phạm Minh Chính được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội đảng lần thứ XI, ông là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy Quân sự Tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3 - Bộ Quốc phòng; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bầu là Ủy viên Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khóa XII, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương khóa XII; phụ trách Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản của Quốc hội khóa XIV.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Nguyệt Minh

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/chinh-tri/ong-pham-minh-chinh-tuyen-the-nham-chuc-thu-tuong-chinh-phu/20210405051850849