Ông Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri vùng biên của tỉnh Quảng Ninh

Ông Phạm Minh Chính ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri, khẳng định sẽ gửi đến Quốc hội quan tâm giải quyết trong thời gian tới.

Ngày 29/9, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri tại thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Thông báo đến cử tri các nội dung của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV sắp tới, ông Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh những kết quả Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã đạt được, đặc biệt trong việc đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri ở vùng sâu vùng xa, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết thỏa đáng các đơn thư của người dân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cử tri.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cử tri.

Cử tri hai địa phương khu vực biên giới của Quảng Ninh là thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà gửi đến các đại biểu Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng, tập trung vào cơ chế phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhiều ý kiến tâm huyết mong muốn hoàn thiện chính sách dành riêng cho cư dân biên giới, hỗ trợ người dân vùng cao, ổn định hơn nữa tình hình trật tự an ninh, bổ sung vốn xây dựng, tu bổ các tuyến đường biên giới, kè chắn sóng tuyến đảo…

Cử tri vùng biên giới bày tỏ nhiều nguyện vọng liên quan đến các chính sách phát triển KT-XH, ANTT khu vực này.

Cử tri Mễ Quang Vinh, xã biên giới vùng cao Hải Sơn, thành phố Móng Cái nêu ý kiến: "Tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng đề án về xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới. Chúng tôi cũng nhận thấy đây là đề án có ý nghĩa hết sức quan trọng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Do vậy, chúng tôi mong muốn đề nghị Chính phủ, Quân khu 3 tiếp tục quan tâm phê duyệt đề án, bố trí kinh phí nguồn lực, sớm triển khai để đề án phát huy hiệu quả."

Ông Phạm Minh Chính ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời khẳng định sẽ gửi đến Quốc hội quan tâm giải quyết trong thời gian tới. Nhấn mạnh những lợi thế đặc thù của hai địa phương khu vực biên giới, đặc biệt là thành phố Móng Cái với vị trí địa lý thuận lợi, là mũi tăng trưởng đột phá của tỉnh, kết nối Việt Nam và Trung Quốc, ông Phạm Minh Chính đề nghị thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cần chủ động quy hoạch, tạo sự thống nhất từ chính quyền tới nhân dân để tạo đà nhanh chóng phát triển.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm cầu Bắc Luân 2 nối Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)

"Tôi mong muốn và đề nghị Móng Cái phải xây dựng đề án phát triển Khu kinh tế tự do cửa khẩu Móng Cái. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Móng Cái cần tích cực, năng động, sáng tạo, làm cho Khu kinh tế cửa khẩu này tương xứng, là cửa ngõ của ASEAN giao lưu với Trung Quốc", ông Phạm Minh Chính nói.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tới thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tham quan cầu Bắc Luân 2 và nắm bắt tình hình hoạt động các cảng, khu công nghiệp khu vực biên giới./.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/ong-pham-minh-chinh-tiep-xuc-cu-tri-vung-bien-cua-tinh-quang-ninh-677042.vov