Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Với số phiếu tán thành cao, ông Phạm Minh Chính (Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương) được bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Ông Phạm Minh Chính là người kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, người vừa được bầu giữ chức Chủ tịch nước vào sáng 5/4.Với số phiếu tán thành cao, ông Phạm Minh Chính (Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương) được bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Ông Phạm Minh Chính là người kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, người vừa được bầu giữ chức Chủ tịch nước vào sáng 5/4.

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Nam Nguyễn

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Nam Nguyễn

Chiều nay, Quốc hội tiếp tục phiên làm việc về công tác nhân sự. Mở đầu phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ và tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết về việc bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Minh Chính.

Trước khi được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Minh Chính là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Nam Nguyễn

Ông là nhân sự duy nhất được Quốc hội giới thiệu bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, thay cho ông Nguyễn Xuân Phúc (vừa được bầu giữ chức Chủ tịch nước vào sáng 5/4).

Kết quả biểu quyết, có 462/466 (bằng 96,25% trên tổng số đại biểu) đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết về việc bầu Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Minh Chính.

Ngay sau đó, tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Đứng trước cờ Tổ quốc, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Nỗ lực phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958; quê ở xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV.

Ông trưởng thành từ ngành công an và từng kinh qua các chức vụ: Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.

Trước khi được Bộ Chính trị điều động, phân công về Ban Tổ chức Trung ương từ tháng 4/2015, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại Đại hội XIII của Đảng vừa qua, ông tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ong-pham-minh-chinh-duoc-bau-lam-thu-tuong-chinh-phu-20210405153011594.htm