Ông Phạm Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên

Ông Phạm Hoàng Anh tiếp tục được tín nhiệm giới thiệu và trúng cử chức danh Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 31-7, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới. Theo đó, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 thành viên. Quy trình bầu Ban Chấp hành được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm yêu cầu hợp lý về cơ cấu, chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy; xây dựng cấp ủy khóa mới là tập thể thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động.

Ông Phạm Hoàng Anh được tín nhiệm bầu tái đắc cử Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Ông Phạm Hoàng Anh được tín nhiệm bầu tái đắc cử Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tại kỳ họp thứ 1 của Ban Chấp hành khóa XXI đã bầu Ban thường vụ Thành ủy gồm 12 thành viên. Ông Phạm Hoàng Anh, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, tái đắc cử chức vụ Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đạt 100%. Các ông Lương Văn Long và Nguyễn Hoài Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Thái Châm được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 thành viên ra mắt Đại hội

Tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã bầu 32 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án để thực hiện 27 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 7 nhóm nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu. Vĩnh Yên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2020-2025 từ 16-18%; Nhịp độ tăng bình quân thu ngân sách nhà nước từ 9-11%; Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,8%; Nâng cấp xã Thanh Trù trở thành phường Thanh Trù; Đảng bộ thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới xây dựng thành phố thông minh…

Sỹ Hào

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ong-pham-hoang-anh-tai-dac-cu-bi-thu-thanh-uy-vinh-yen-203600.html