Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ngày 6/5, tại Nam Định đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Phạm Gia Túc Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư, đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tinh ủy Nam Định.

Tại hội nghị, Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đã trao quyết định điều động, phân ông Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương để tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Phạm Gia Túc. (ẢNH XUÂN THU)

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Phạm Gia Túc. (ẢNH XUÂN THU)

Phạm Gia Túc sinh năm 1965, quê quán xã Nam Thanh, huyện Nam Trực (Nam Định); có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, cao cấp lý luận chính trị, là cán bộ được đào tạo cơ bản, được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác khác nhau ở T.Ư cũng như địa phương.

Từ năm 2014 đến 2017, đồng chí được Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; từ tháng 12-2017, được phân công làm Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Ông Phạm Gia Túc được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định thay ông Đoàn Hồng Phong được bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động đến nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển.

Trong đó: Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh năm 2010) ước đạt 46.121 tỷ đồng, tăng 6,97%; Giá trị sản xuất nông nghiệp ước tăng 3,1%; Giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 13,5% so với năm 2019; Giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 2,2 tỷ USD, tăng 9,7% so với năm 2019; Giá trị hàng nhập khẩu ước đạt gần 1,2 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2019; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước tăng 11% so với năm 2019; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 16,5%; Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020 ước đạt 5.700 tỷ đồng, bằng 100% dự toán năm, tăng 4% so với năm 2019; Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 52 triệu đồng, gấp 4,1 lần so với trước khi xây dựng nông thôn mới; An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%.

Năm 2021, Nam Định cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội: Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (giá so sánh 2020) tăng từ 8,5% trở lên; Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 16,5%; Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 83,5%; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng từ 14% trở lên; Giá trị xuất khẩu đạt từ 2,5 tỷ USD trở lên; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 16,5% trở lên; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5.700 tỷ đồng; Tạo việc làm cho khoảng 32 nghìn lượt người; Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 73,5% trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020) giảm còn dưới 0,7%; Công tác xây dựng nông thôn mới: Có thêm từ 10-15 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

An Tú

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ong-pham-gia-tuc-lam-bi-thu-tinh-uy-nam-dinh-d20756.html