Ông Phạm Đức Toàn tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Điện Biên

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX với 38 người, bầu 32 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Trong hai ngày 6 và 7/7, Đảng bộ huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đại hội được Tỉnh ủy Điện Biên lựa chọn làm Đại hội điểm, để rút kinh nghiệm cho Đại hội đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Đức Toàn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy Điện Biên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX với 38 người, bầu 32 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX với 38 người, bầu 32 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Điện Biên đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đạt được những kết quả tích cực, đa số các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp và thủy sản; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31,7 triệu đồng (năm 2020).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo triển khai quyết liệt và đạt kết quả rất tích cực. Các mặt văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, chất lượng sự nghiệp giáo dục, y tế được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quan hệ đối ngoại được tăng cường, chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững.

Ông Phạm Đức Toàn, Bí thư Huyện ủy Điện Biên cho biết, trong nhiệm kỳ tới huyện sẽ tập trung cơ cấu ngành kinh tế đến năm 2025 với cơ cấu thương mại dịch vụ chiếm hơn 44%; tăng thu nhập bình quân đầu người lên đạt khoảng 50 triệu đồng/người/năm; đến năm 2025 huyện cơ bản đạt nông thôn mới./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ong-pham-duc-toan-tai-dac-cu-bi-thu-huyen-uy-dien-bien-1068049.vov