Ông Petr Pavel sắp trở thành Tổng thống thứ 4 của Czech

Ông Petr Pavel sẽ tuyên thệ nhậm chức trong phiên họp chung của lưỡng viện Quốc hội và kế nhiệm Tổng thống Milos Zeman mãn nhiệm vào đầu tháng Ba.

Ông Petr Pavel đắc cử Tổng thống Czech với kết quả khác cách biệt so với cựu Thủ tướng Andrej Babis. (Nguồn: Anadolu)

Ông Petr Pavel đắc cử Tổng thống Czech với kết quả khác cách biệt so với cựu Thủ tướng Andrej Babis. (Nguồn: Anadolu)

Theo kết quả bỏ phiếu do Văn phòng thống kê Czech kiểm đếm vào ngày 29/1, Tướng quân đội đã nghỉ hưu Petr Pavel đạt 58,3% phiếu bầu, so với con số 42,2% của cựu Thủ tướng Andrej Babis.

Phát biểu ngay sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố, ứng cử viên Petr Pavel bày tỏ cảm ơn “những người đã bỏ phiếu cho tôi và cả những người không bỏ phiếu nhưng đã đến các cuộc bỏ phiếu, bởi vì họ đã thể hiện rõ rằng họ tôn trọng nền dân chủ và quan tâm đến đất nước”.

“Tôi có thể thấy rằng các giá trị như sự thật, nhân phẩm, sự tôn trọng và khiêm tốn đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này”, ông nhấn mạnh.

Khẳng định người dân Czech xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc, cựu tướng quân đội cho rằng đất nước cần phải giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay, bao gồm cả vấn đề chính trị và sự chia rẽ do cuộc bầu cử này gây ra, với tư cách một cộng đồng thống nhất để tìm ra giải pháp chung trong tương lai.

Ông Pavel thể hiện sự ủng hộ của mình đối với nước này trong việc hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga.

Nhà lãnh đạo được đánh giá là điềm tĩnh và thận trọng này có quan điểm ủng hộ mạnh mẽ Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO); nhìn nhận tương lai của quốc gia Trung Âu với hơn 10 triệu dân gắn liền với tư cách thành viên của các tổ chức này.

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 31/1 và nhiệm kỳ của Tổng thống Zeman sẽ kết thúc vào tháng 3.

Như vậy, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Czech sẽ trở thành tổng thống thứ 4 của Czech kể từ khi đất nước này tách ra một cách ôn hòa với Slovakia vào năm 1993.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ong-petr-pavel-sap-tro-thanh-tong-thong-thu-4-cua-czech-214704.html