Ông Peskov: Nga và Mỹ không nhất thiết phải đạt đến thỏa thuận, nhưng cần đàm thoại

Moskva và Washington không nhất thiết phải đạt được thống nhất về tất cả các vấn đề, nhưng cần đàm thoại, phát ngôn viên của tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov cho biết trước thềm cuộc hội kiến giữa hai tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20.

Tổng thống Mỹ Donald Trum và Tổng thống Nga Putin dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 1/12 tại Argentina. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Mỹ Donald Trum và Tổng thống Nga Putin dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 1/12 tại Argentina. Ảnh: Sputnik

"Trước hết đó là các vấn đề liên quan tới quan hệ song phương. Chúng ta cần suy nghĩ xem cách thức bắt đầu các chủ đề về quan hệ hai bên, về an ninh chiến lược và giải trừ vũ khí, xung đột khu vực. Chúng ta không nhất thiết phải đạt được thống nhất về tất cả các vấn đề, nhưng cần đàm thoại", ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi, liệu ông Putin sẽ thảo luận với ông Trump về những đề tài gì.

Phát ngôn viên của tổng thống Putin nhấn mạnh thêm: "Điều này phục vụ lợi ích không chỉ cho hai nước của chúng ta, mà cho cả thế giới"

Cuộc gặp mặt giữa hai vị tổng thống Nga và Mỹ được lên kế hoạch vào ngày 1/12 tại Argentina, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Dự kiến cuộc đàm thoại sẽ kéo dài trong vòng hơn hai giờ đồng hồ.

Theo vn.sputniknews.com

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ong-peskov-nga-va-my-khong-nhat-thiet-phai-dat-den-thoa-thuan-nhung-can-dam-thoai-224685.html