Ông Park và Popov nói gì sau trận đấu?

Dù thắng nhưng ông Park không hài lòng cách thể hiện của học trò, còn HLV Popov thì khen VN có thể đánh bại bất kỳ đội nào...

U-23 Việt Nam vừa giành chiến thắng vất vả 1-0 trước U-23 Myanmar nhờ pha lập công của Hùng Dũng. Chiến thắng này giúp U-23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A SEA Games 31 với 7 điểm, hơn hai đội xếp sau Indonesia và Myanmar 1 điểm.

+ Phát biểu sau trận đấu, HLV Velizar Popov (U-23 Myanmar) cho biết: Tôi rất hài lòng về những gì cầu thủ thể hiện hôm nay, tất cả đều rất tích cực dù chúng tôi đã thua. Hai năm qua ở Myanmar có rất ít trận đấu và ít giải vì dịch bệnh COVID-19 nên cầu thủ của tôi gặp nhiều khó khăn trong thi đấu vì thể lực không tốt.

HLV Velizar Popov của Myanmar.

HLV Velizar Popov của Myanmar.

Song những gì họ thể hiện làm cho tội tự hào về họ, cầu thủ của chúng tôi như những chiến binh. Còn VN, các cầu thủ có thể lực và sức mạnh rất ấn tượng, chúng tôi đã thi đấu và chiến đấu mình, tôi tự hào về cách thể hiện của các cầu thủ của tôi.

Trận đấu tới, cũng là trận cuối cùng gặp Indonesia, chúng tôi chẳng lo lắng gì cả, tôi rất thích lối đá của Indonesia vì họ rất mạnh mẽ, chúng tôi sẽ chơi hết mình để tìm cơ hội vào bán kết.

Tôi có những điều không hài lòng về công tác trọng tài, song tôi không muốn nói nhiều về điều này, có những tình huống chúng tôi đang tấn công thì trọng tài lại tuýt còi không cho chúng tôi hưởng phép lợi thế...nhiều tiếng còi làm tôi khó chịu.

Tôi thực sự không quan tâm nhiều đến những đối thủ khác, nhưng tôi có thể nói rằng, VN là đối thủ mạnh nhất và họ có thể đánh bại tất cả mọi đối thủ ở giải này.

Thắng nhọc nhằn Myanmar 1-0, HLV Park Hang-seo không hài lòng cầu thủ. Ảnh: CTV

+ HLV Park Hang-seo (U-23 Việt Nam): Trong trận hôm nay, đối phương không chơi sơ đồ 4-1-4-1 như thường thấy, hôm nay họ chơi ba trung vệ nên chúng tôi gặp khó khăn. Khi đối phương chơi sơ đồ ba trung vệ chúng tôi vẫn chưa có lời giải cho phương án này. Sắp tới liệu còn đội nào? Đông Timor hay... ai nữa chơi phòng ngự số đông. Cầu thủ chúng tôi vẫn chưa có cách giải quyết khi gặp đối thủ chơi cách này. Chúng tôi sẽ tổ chức và triển khai nhiều phương án hơn để không gặp bế tắc khi gặp đối thủ chơi như thế.

Thực tế kết quả chúng ta chiến thắng 1-0 nhưng là trận đấu không tốt, không chỉ hiệp 1 mà cả trận, còn cầu mắc lỗi nhiều, chạy chỗ không tốt, di chuyển sai số rất nhiều, cả trận đều thi đấu thiếu ấn tượng, tôi không hài lòng về điều này.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-park-va-popov-noi-gi-sau-tran-dau-post679951.html