Ông Park tri ân người hâm mộ

Bóng đá Việt Nam khép lại năm 2019 với tấm Huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử. Những thành quả ngọt ngào của thầy trò HLV Park Hang Seo ghi đậm dấu ấn song hành của người hâm mộ Việt Nam và cả từ quê nhà của ông, Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo luôn đánh giá cao sự ủng hộ của người hâm mộ ảnh: CTV

HLV Park Hang Seo luôn đánh giá cao sự ủng hộ của người hâm mộ ảnh: CTV

Trở về sau chuyến tập huấn 8 ngày tại Hàn Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam đã tập trung trở lại tại TPHCM ngày 24/12. HLV Park Hang Seo nán lại một ngày quý giá thăm người mẹ già 97 tuổi, rồi nhanh chóng bay sang Việt Nam tiếp tục một sứ mệnh mới. Vòng chung kết U23 châu Á, giải đấu từng làm nên tên tuổi của chiến lược gia người Hàn Quốc cùng một loạt các học trò, đã chính thức trở lại.

Cách đây 2 năm, HLV Park Hang Seo đã gây chấn động khi đưa U23 Việt Nam vào chung kết và giành ngôi Á quân, mở đầu cho chuỗi thành công của bóng đá Việt Nam. Kể từ sau giải đấu này, ông đưa tuyển Việt Nam tiến sâu tại Asian Games 2018, Asian Cup 2019, vòng loại thứ hai World Cup 2022, đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup 2018 và huy chương vàng SEA Games 30. Thành công của thầy Park với bóng đá Việt Nam cũng là cầu nối đưa dân tộc hai đất nước Việt Nam và Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn.

Bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 với vị thế Á quân, trọng trách đặt lên vai HLV Park Hang Seo cũng nặng nề hơn. Ông cho rằng, nhiệm vụ của ông có hoàn thành hay không, phần lớn nhờ sự ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam và cả quê nhà Hàn Quốc.

“Chúng ta đã đi đến những ngày cuối của năm 2019. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc vì tình yêu vô bờ bến với bóng đá Việt Nam”, thầy Park nói. Ông đồng thời nhấn mạnh, tấm HCV ở SEA Games 30 phản ánh thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Thành tích đó đến từ sự nỗ lực và xuất sắc của các cầu thủ, ban huấn luyện cùng các thành viên trong đội. Tuy nhiên, nếu không có sự ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc, đội tuyển sẽ không có được thành quả như ngày hôm nay.

HLV Park Hang Seo một lần nữa tái khẳng định, tinh thần đồng đội của Việt Nam, không chỉ trên sân cỏ, là nền tảng cho sự thành công. Hơn hết, chúng ta đều đang bước trên hành trình phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

“Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn các bạn một lần nữa vì hành trình tuyệt vời với bóng đá Việt Nam. Chúc các bạn và gia đình một mùa lễ hội an lành và tràn đầy niềm vui”, HLV Park chia sẻ.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/ong-park-tri-an-nguoi-ham-mo-1501858.tpo