Ông Park tìm cách đánh bại Indonesia

24h45 tối nay (giờ UAE), đội tuyển Indonesia sẽ gặp Thái Lan ở lượt trận thứ 6 bảng G, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. HLV Park Hang Seo dự kiến sẽ trực tiếp theo dõi trận đấu này để chuẩn bị cho trận đấu của Việt Nam với Indonesia ngày 7/6 tới.

HLV Park Hang Seo có thể theo dõi trực tiếp trận đấu của Indonesia và Thái Lan đêm nay để chuẩn bị cho trận đấu gặp Indonesia ngày 7/6. Ảnh: Hữu Phạm

Đây là rào cản đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong 3 lượt trận còn lại ở bảng G. Indonesia cũng là đối thủ được xác định nhẹ nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo. Mục tiêu Việt Nam nhắm tới là giành đủ 3 điểm trước đối thủ này.

Indonesia trên thực tế không còn nhiều động lực để phấn đấu khi đã chắc chắn bị loại khỏi giải đấu. Đội bóng xứ vạn đảo chỉ mang đội hình rất trẻ tới UAE. Tuy nhiên, thất bại trong trận chung kết SEA Games 31 (Philippines) cách đây chưa lâu có vẻ như vẫn là “món nợ” Indonesia muốn trả. Nói như Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan, đánh bại tuyển Việt Nam là “sự trả thù trong thể thao”. Truyền thông Indonesia nhắc lại tình huống tiền vệ chủ lực Evan Dimas của U22 Indonesia phải rời sân sớm sau pha vào bóng quyết liệt của Văn Hậu. Đây vẫn được xem là bước ngoặt khiến U22 Indonesia đánh mất thế trận trước U22 Việt Nam rồi thua chung cuộc.

Lợi thế của Indonesia là tâm lý thoải mái, trái ngược với sức ép buộc phải thắng của đội tuyển Việt Nam. Sự xuất hiện của HLV Shin Tae Yong, đồng hương ông Park Hang Seo, cũng khiến Indonesia trở nên khó lường hơn. Ông Shin thuộc thế hệ “đàn em” của HLV Park Hang Seo nhưng sở hữu bảng thành tích rất đáng gờm khi từng đưa Hàn Quốc vô địch Đông Á năm 2017, đánh bại tuyển Đức ở World Cup 2018 và vô địch AFC Champions League 2010 ở cấp CLB.

Ban đầu, ông Shin Tae Yong tưởng đã lỡ kế hoạch chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cùng Indonesia do mắc COVID-19. Nhưng mọi chuyện sau đó được xử lý ổn thỏa và nhà cầm quân Hàn Quốc kịp bắt tay vào kế hoạch. Ngay khi dẫn dắt Indonesia, ông Shin đã siết chặt kỷ luật đội, buộc các cầu thủ phải chăm chỉ hơn. PSSI mới đây cho biết, HLV Shin Tae Yong vừa đuổi hậu vệ Nurhidayat Haji Haris vì vi phạm kỷ luật, ngay trước thềm trận đấu với Thái Lan.

Ngoài tính kỷ luật, tác phong làm việc cẩn trọng, chu đáo của HLV Shin Tae Yong cũng rất giống HLV Park Hang Seo. Việc Indonesia triệu tập nhiều cầu thủ mới vào đội hình cũng là một khó khăn, khiến ông Park khó đánh giá thực lực đội bóng này.

Theo lịch thi đấu, 23h45 hôm nay (giờ UAE), bảng G sẽ đồng loạt diễn ra 2 cặp đấu giữa Indonesia-Thái Lan và UAE-Malaysia. HLV Park Hang Seo đã lên kế hoạch nghiên cứu 2 trận đấu này để phục vụ việc lên chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, một thành viên BHL đội tuyển Việt Nam cho biết, đội sẽ quay hình cả hai trận đấu để nghiên cứu. BHL đội tuyển Việt Nam sẽ được phân làm 2 nhóm để theo dõi trực tiếp 2 trận đấu. “HLV Park Hang Seo hiện chưa cho biết cụ thể nhưng nhiều khả năng ông sẽ trực tiếp theo dõi cặp đấu giữa Indonesia và Thái Lan bởi ngày 7/6 tới, Việt Nam sẽ gặp họ. Kết thúc trận đấu với Indonesia, HLV Park Hang Seo sẽ dành thời gian nghiên cứu thêm băng hình trận đấu giữa UAE và Malaysia”,vị thành viên BHL cho biết.

Sau một ngày nghỉ ngơi, tối qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện trở lại. Các trường hợp chấn thương ở đội đều có tiến triển tốt.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ong-park-tim-cach-danh-bai-indonesia-post1342541.tpo