Ông Park tiết lộ thời điểm chốt quân, C.Ronaldo xô đổ hàng loạt kỷ lục

Trao đổi với báo chí trong nước chiều nay (13-3), huấn luyện viên Park Hang Seo đã tiết lộ thời điểm chốt lực lượng của U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Trong khi đó, ở đấu trường Champions League, ngôi sao Cristiano Ronaldo lập hàng loạt kỷ lục sau khi có cú hat-trick giúp Juventus tạo nên cuộc lội ngược dòng thành công trước Atletico Madrid ở trận đấu lượt về vòng 1/8.

HLV Park Hang Seo tiết lộ sẽ chốt 23 cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á 2020 vào ngày 20-3 tới.

HLV Park Hang Seo tiết lộ sẽ chốt 23 cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á 2020 vào ngày 20-3 tới.

Chiều 13-3, trong cuộc trao đổi với giới truyền thông trong nước về quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 22-26/3 tới, chiến lược gia Park Han Seo đã tiết lộ về thời điểm chốt danh sách đội tuyển U23 Việt Nam: “Sau trận giao hữu gặp đội Đài Loan (Trung Quốc), tôi mới có danh sách sơ bộ. Hôm nay, tôi đã phải chia tay 3 cầu thủ vì chấn thương. Sau trận Đài Loan (Trung Quốc), danh sách sẽ rút xuống còn 26 người và đến ngày 20-3 sẽ chốt danh sách cuối cùng”.

Đánh giá về sự hồi phục của trung vệ Trần Đình Trọng, ông Park khẳng định: “Cậu ấy đã chụp MRI hôm 12-3. Vết thương không có di chứng và tiến triển tích cực. Đình Trọng có thể chưa thi đấu được ngay nhưng đã tham gia tập luyện cùng đồng đội. Nếu cậu ấy bình phục sẽ thi đấu còn nếu không thể ra sân, chúng tôi đã có phương án dự phòng”.

Trong cuộc trao đổi của mình, huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đánh giá rất cao việc nhiều cầu thủ Việt kiều đang muốn về thi đấu tại Việt Nam: “Cá nhân tôi hoan nghênh việc các Việt kiều hồi hương thi đấu. Để làm được việc này, còn nhiều thủ tục. Chúng ta phải đánh giá năng lực, tư chất, khả năng giao tiếp và xem các cầu thủ đó có phù hợp với bóng đá Việt Nam hay không”.

Vị chiến lược gia 60 tuổi cũng giải thích lý do đồng ý dẫn dắt cả đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 và đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm. Dù trước đó, chính huấn luyện viên người Hàn Quốc từng đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để trợ lý Lee Young-jin dẫn dắt U23 Việt Nam để toàn tâm cho tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup: “Tôi đã có cuộc gặp với lãnh đạo, VFF và huấn luyện viên trưởng các đội tuyển. Khi ấy, tôi mới hiểu SEA Games thực sự có ý nghĩa. Nhiều lãnh đạo VFF nói với tôi về khát khao giành huy chương vàng SEA Games, người dân cũng vậy. Ta đều biết mong mỏi này đã dài 50 năm rồi”.

Cristiano Ronaldo trở thành người hùng của Juventus ở tuổi 35.

Ở đấu trường châu Âu, bất ngờ tiếp tục xảy ra trong các trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League 2018-2019 lượt trận rạng sáng 13-3. Sau thất bại 0-2 trong trận lượt đi trên sân của Atletico Madrid đã đẩy Juventus vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” cho mục tiêu giành vé vào tứ kết.

Nhưng ở thời điểm mà Juventus cần sự khẳng định của một ngôi sao thì Cristiano Ronaldo đã lên tiếng với cú hat-trick để đời trong đó có 2 bàn thắng đến từ tình huống đánh đầu giúp Juventus giành thắng lợi 3-0 trước đại diện đấu trường La Liga. Với kết quả này, Juventus giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận qua đó ghi tên mình vào vòng tứ kết giải đấu hàng đầu châu lục cấp câu lạc bộ. Chiến thắng của Juventus trước Atletico Madrid cũng là cú ngược dòng thứ 4 ở vòng 1/8 Champions League mùa này, sau những chiến công của Porto, Ajax Amsterdam và Man United trước đó.

Với 3 bàn thắng vào lưới của Atletico Madrid lượt trận rạng sáng nay, ngôi sao 35 tuổi người Bồ Đào Nha cũng đã lập nên hàng loạt kỷ lục. Cụ thể, Cristiano Ronaldo đã trở thành người chọc thủng lưới Atletico Madrid dưới triều đại của huấn luyện viên Diego Simeone nhiều nhất với 19 bàn. Trong cả 5 lần huấn luyện viên Diego Simeone bị loại khỏi vòng knock-out Champions League (các mùa giải 2014, 2015, 2016, 2017, 2019), ông đều thất bại trước đội bóng của Cristiano Ronaldo (4 lần với Real Madrid, 1 lần với Juventus).

Cú hat-trick này cũng giúp Cristiano Ronaldo cân bằng kỷ lục lập nhiều hat-trick nhất ở Champions League mà Lionel Messi của Barcelona đang nắm giữ. Tính tới thời điểm này, cả 2 ngôi sao hàng đầu thế giới đang cùng có 8 cú hat-trick ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Nhưng nếu tính những trận ghi từ 2 bàn trở lên, Lionel Messi đang thua xa so với Cristiano Ronaldo (22 trận so với 28 trận). Chưa dừng ở đó, Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng đang là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League (127 bàn) và có nhiều pha lập công nhất vòng knock-out ở giải đấu này (62 bàn).

Với 2 cú đánh đầu thành bàn vào lưới Aletico Madrid, Cristiano Ronaldo cũng sở hữu nhiều pha lập công bằng đầu nhất lịch sử giải đấu với 22 bàn. Cuối cùng, ngôi sao 35 tuổi người Bồ Đào Nha đã cán cột mốc ấn tượng khi lần thứ 9 liên tiếp lọt vào vòng tứ kết Champions League (bắt đầu từ mùa giải 2010-2011).

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Cristiano Ronaldo trong việc giúp Juventus lách qua khe cửa hẹp để giành vé đi tiếp tại Champions League 2018-2019, truyền thông thế giới đã thực sự ngả mũ trước màn trình diễn siêu hạng của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Tờ L'Equipe có dòng tít ấn tượng: "C.Ronaldo - gã đao phủ của Atletico". Tờ Corriere dello Sport (Italia) có bài: "Juventus có người ngoài hành tinh. Cú hattrick của C.Ronaldo đã khiến Atletico Madrid thất bại nhục nhã". Trong khi đó, tờ Marca giật tít: "C.Ronaldo nhấn chìm Atletico Madrid. Hattrick của CR7 trừng phạt đêm thi đấu bạc nhược của Los Rojiblancos"...

Man City trở thành đội bóng Anh có được thắng lợi với cách biệt lớn nhất tại vòng knock-out Champions League.

Ở trận đấu cùng giờ, Man City thể hiện màn trình diễn ấn tượng trong trận tiếp đón Schalke 04 trên sân nhà Etihad. Đội bóng nước Đức chỉ có thể khiến Man City gặp khó khăn trong nửa hiệp thi đấu thứ nhất. Đội chủ sân Etihah khai thông bế tắc ở phút 35 khi Sergio Aguero thực hiện thành công quả penalty. Bàn thắng này giúp các cầu thủ của Guardiola giải tỏa được áp lực.

Trong những phút ít ỏi của hiệp 1, Man City ghi thêm 2 bàn với những pha lập công của Sergio Aguero và Leroy Sane. Trong hiệp 2, dù Man City sớm rút các trụ cột ra sân để nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho lượt trận đấu tiếp theo ở Premier League diễn ra vào cuối tuần song họ vẫn có được 4 bàn thắng nữa với những pha lập công của Raheem Sterling, Bernardo Silva, Phil Foden và Gabriel Jesus qua đó giành chiến thắng đậm tới 7-0.

Với kết quả này, Man City vào tứ kết với tổng tỉ số 10-2 sau hai lượt trận và họ trở thành đội bóng của nước Anh có được thắng lợi với cách biệt lớn nhất tại vòng knock-out Champions League. Man Xanh cũng cân bằng kỉ lục giành chiến thắng với cách biệt lớn nhất tại vòng knock-out Champions League (chỉ tính 1 lượt trận) với đội bóng cũ - Bayern Munich. Trước đó, Hùm xám nước Đức đã 2 lần tạo nên tỉ số 7-0 (trước Basel mùa 2011-2012 và Shakhtar Dnoetsk mùa 2014-2015). Ngoài ra, với 26 bàn thắng, nhà đương kim vô địch Premier League cũng đang là đội dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Champions League mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Schalke 04 lại đi vào lịch sử của người Đức theo cách không thể tồi tệ hơn. Thất bại của họ tại Etihad chính là trận thua đậm nhất của một đội bóng Đức trong lịch sử Champions League, phá “kỉ lục buồn” trước đó của câu lạc bộ đồng hương Bayer Leverkusen (thua Barcelona 1-7 mùa 2011-2012).

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ong-park-tiet-lo-thoi-diem-chot-quan-c-ronaldo-xo-do-hang-loat-ky-luc/