Ông Park: 'Thắng lớn Brunei chẳng có gì quá vui!'

HLV Park Hang-seo chia sẻ sau trận thắng Brunei 6-0 rằng ông chỉ hài lòng về kết quả trận đấu này chứ không quá hạnh phúc và các tuyển thủ U-22 Việt Nam phải chơi tốt hơn ở từng trận đấu sắp tới.

Hà Đức Chinh đã ghi một hat trick và lần lượt Thành Chung, Triệu Việt Hưng, Ngọc Hùng mỗi người ghi một bàn giúp đội nhà đại thắng đối thủ bị xem là yếu nhất bảng U-22 Brunei.

Chính ông HLV Aminuddin Jumat của đối thủ đã hết lời ca ngợi U-22 Việt Nam mạnh hơn hẳn các học trò trẻ Brunei và giúp họ học hỏi nhiều điều hơn trong tương lai. Ông cũng tiết lộ U-22 Brunei đã rất cố gắng hạn chế sức công phá của đối phương nhưng hai bàn thắng trong hiệp 1 của Hà Đức Chinh làm học trò ông vỡ trận.

HLV Park Hang-seo cho rằng trận thắng đậm U-22 Brunei là bình thường. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Park Hang-seo cho rằng trận thắng đậm U-22 Brunei là bình thường. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hồi ở vòng loại U-23 châu Á diễn ra tháng 3-2910, tiền đạo Hà Đức Chinh cũng ghi một bàn thắng vào lưới Brunei trong tổng số sáu bàn thắng. Trong nhiều lần đụng độ trước đây giữa hai đội ở mọi cấp độ, Brunei thường thua Việt Nam ít nhất từ sáu bàn trở lên.

Vì thế HLV Park Hang-seo tỏ ra rất bình thản: “Mới chỉ là một trận đấu ở hành trình dài SEA Games 30 nên không có chuyện tôi quá hạnh phúc hay vui mừng gì cả. Điều quan tâm của chúng tôi lúc này là quên đi những gì đã qua và tất cả cần tập trung tối đa tinh lực cho các trận tiếp theo.

Việc tôi không sử dụng đội hình mạnh nhất cho trận ra quân là bình thường vì chúng tôi cần giữ gìn sức khỏe cho các cầu thủ trụ cột, đặt biệt là những tuyển thủ vừa tham gia thi đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Thực tế quãng đường di chuyển đến sân Binan rất xa khiến nhiều cầu thủ mệt mỏi”.

Hà Đức Chinh ăn mừng bàn thắng với đồng đội. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thầy trò ông Park Hang-seo có chút thuận lợi khi gặp các đối thủ có đẳng cấp từ thấp đến cao. Trận ra quân đại thắng U-22 Brunei 6-0 là một kết quả đẹp và điều quan trọng hơn là U-22 Việt Nam không mất nhiều sức lẫn không lộ bài. Ông Park cũng khá thảnh thơi cho tính toán kỹ hơn, sau khi xem hai cặp đấu U-23 Singapore - Lào và U-22 Thái Lan - Indoneia sẽ chơi trận đầu tiên vào chiều 26-11.

Ngày 28-11, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ gặp Lào trên sân Binan. Hai trận sau đó, thầy trò ông Park lần lượt đụng độ U-22 Indonesia và U-22 Singapore tại sân vận động quốc gia Rizal Memorial. Trận cuối vòng bảng, U-22 Việt Nam mới gặp đương kim vô địch Thái Lan.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/sea-games-30-2019/ong-park-thang-lon-brunei-chang-co-gi-qua-vui-872741.html