Ông Park than trời, U22 Việt Nam xuống sức, mất nét

Với lịch thi đấu liên tục, U22 Việt Nam dường như đang xuống sức và trận đấu với U22 Thái Lan sắp tới sẽ là khó khăn lớn nhất vòng bảng.

Với chiến thắng 1-0 trước U22 Singapore, thầy trò HLV Park Hang Seo đã giành thêm 3 điểm và rộng cửa đi tiếp. Tuy nhiên nhìn lại trận đấu này có thể thấy một đội quân trong tay thầy Hàn đã khác trước rất nhiều, có thể nói là các cầu thủ đã xuống sức.

Chưa bao giờ người ta thấy một U22 Việt Nam khác thường đến thế. Họ chơi một thứ bóng đá kém đường nét, không nhịp điệu, ít cảm hứng dù đang xếp đầu bảng B.

Càng xem các cầu thủ U22 Việt Nam đá, người ta lại càng thắc mắc điều gì biến đoàn quân "bách chiến bách thắng" trong tay HLV Park thay đổi?

Ngay phút 23 của trận đấu, Quang Hải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Hùng Dũng. Song ngay cả khi Quang Hải vẫn chơi trên sân, thì các học trò của thầy Park cũng chơi nhợt nhạt.

U22 Việt Nam nhọc nhằn giành chiến thắng trước U22 Singapore.

U22 Việt Nam nhọc nhằn giành chiến thắng trước U22 Singapore.

Suốt cả hiệp 1 dài đằng đẵng ấy, có lẽ chỉ có thủ thành Văn Toản là chơi tốt hơn hẳn. Nếu không có những pha bắt bóng đầy chắc chắn của thủ thành Hải Phòng này, có lẽ U22 Việt Nam sẽ có thêm trận đấu bị thủng lưới trước.

Sang đến hiệp 2, U22 Việt Nam có khởi sắc hơn, nhưng cũng không đủ để thuyết phục khán giả. May mắn là đến phút thứ 85 chúng ta mới ghi được một bàn thắng và lấy đủ 3 điểm.

Với tình thế hiện tại, U22 Việt Nam chỉ cần hòa U22 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng vào lúc 15h00 chiều 5/12 trên sân Binan (tỉnh Laguna, Philippines) là chắc suất vào bán kết với ngôi nhất bảng.

Nhưng nếu đoàn quân áo đỏ đá như trận gặp U22 Sigapore thì khả năng cầm hòa được "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan vẫn là điều khó khăn, nhất là trong trường hợp nhiều cầu thủ đang bị chấn thương khi thi đấu.

U22 Việt Nam xuống sức vì lịch thi đấu SEA Games 30

U22 Việt Nam có trận đấu "vô hồn" trước Sigapore, nhưng điều này cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho thầy trò người Hàn Quốc. Có lẽ với lịch thi đấu 2 ngày 1 trận như hiện nay đã ảnh hưởng nhiều đến tình hình sức khỏe của các cầu thủ.

Nên nhớ, nhiều cầu thủ Việt Nam có thể hình nhỏ, theo đó là sức khỏe cũng có hạn. Trong khi đó lịch thi đấu và di chuyển liên tục đến các địa điểm tại kỳ SEA Games này cũng ảnh hưởng nhiều đến toàn đội.

Ngay cả HLV Park Hang Seo cũng phải kêu than vì lịch thi đấu SEA Games 30, ông Park còn cho rằng đây là giải đấu quá khắc nghiệt.

"Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa từng làm việc ở giải đấu nào khốc liệt với mật độ 2 ngày mỗi trận như SEA Games.

Với cường độ hai ngày một trận, chúng tôi phải thay đổi nhân sự để giúp cầu thủ tránh quá tải, rồi tình trạng chấn thương nữa", HLV Park Hang Seo than.

Xuân Hùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/ong-park-than-troi-u22-viet-nam-xuong-suc-mat-net-3392643/