Ông Park rèn quân SEA Games ở tuyển quốc gia

Lần đầu tiên HLV Park Hang-seo tăng cường ba cầu thủ trẻ của đội U-22 Việt Nam lên tuyển quốc gia cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 không ngoài mục đích rèn luyện cứng cáp để săn vàng SEA Games 30.

Sau gần nửa tháng tập luyện, ông Park đã gạch tên năm tuyển thủ quốc gia nhưng lại bổ sung ba cầu thủ trẻ là tiền đạo Tiến Linh, Hoàng Đức và Trọng Hùng mà ông cho là đang có phong độ rất tốt. Tính thêm ba tuyển thủ dưới 22 tuổi là Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, cùng quy định bổ sung hai cầu thủ trên 22 tuổi, đội hình của ông Park sắp tới ở SEA Games 30 có đến tám tuyển thủ quốc gia.

Những gương mặt thân quen này chính là nòng cốt của lứa U-22 Việt Nam có nhiệm vụ soán ngôi của bóng đá Thái Lan ở đấu trường tưởng dễ mà khó này. Bởi từ năm 1995, các đội tuyển Việt Nam có đến năm lần vào chơi trận chung kết SEA Games nhưng đã bốn lần thua Thái Lan và một lần thua Malaysia. Còn tính từ chức vô địch SEAP Games đầu tiên 1959 chỉ có bốn đội Đông Nam Á (tiền thân của SEA Games), bóng đá Việt Nam chưa có lần thứ hai đăng quang.

Lứa U-22 đang chuẩn bị cho trận đánh lớn cùng mục tiêu vàng vào cuối năm tại SEA Games 30 ở Philippines. Ảnh: VFF

Lứa U-22 đang chuẩn bị cho trận đánh lớn cùng mục tiêu vàng vào cuối năm tại SEA Games 30 ở Philippines. Ảnh: VFF

Trong khi đó, Thái Lan chỉ từ 24 năm qua (SEA Games hai năm tổ chức một lần) đã thu hoạch đến 10 chức vô địch, chỉ có hai lần cúp về tay Malaysia.

HLV Park Hang-seo ban đầu có suy nghĩ tương tự đồng nghiệp Akira Nishino của Thái Lan không quá quan trọng một giải trẻ ở Đông Nam Á mà người ta hay gọi là “vùng trũng”. Tuy nhiên, cả hai ông thầy ngoại đều không ngờ sự quan tâm và háo hức của người yêu bóng đá luôn rất lớn đối với đấu trường SEA Games. Không ai phũ phàng các môn thể thao khác nhưng tất cả đều hiểu một chức vô địch bóng đá nam luôn có giá trị gấp nhiều lần so với bất kỳ môn thể thao nào khác.

Chính vì thế, trong bản hợp đồng cũ hai năm của HLV Park Hang-seo, các nhà làm bóng đá Việt Nam kỳ vọng đội tuyển U-22 đoạt vàng SEA Games 30 cao hơn bao giờ hết. Nó sắp sửa diễn ra trong bối cảnh thầy trò ông Park vang danh ở sân chơi U-23 châu Á 2018 và từng đánh bại U-23 Thái Lan 4-0 ở vòng loại U-23 châu Á diễn ra hồi tháng 3.

Thấu hiểu khao khát của làng bóng Việt Nam, ông Park từ sớm đã rèn luyện lứa U-22 thật chín chắn qua nhiều đợt hội quân ngắn ngày để sàng lọc nhân sự cho lối chơi chung nhuần nhuyễn.

Và với một lực lượng rất mạnh với hơn nửa đội hình tuyển quốc gia có mặt trong đội U-22 Việt Nam, hy vọng HLV Park Hang-seo sẽ thỏa mãn giấc mơ đăng quang môn bóng đá nam SEA Games 30.

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/ong-park-ren-quan-sea-games-o-tuyen-quoc-gia-869420.html