Ông Park rèn quân kỹ, Thái Lan tung ra đội hình mạnh nhất

Thầy trò Park Hang-seo sẽ chơi trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 vào lúc 19 giờ 30 (ngày 23-12) với đại đối thủ Thái Lan, sau buổi tập cuối cùng có tính chất tổng duyệt.

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập trên sân Hougang để hoàn tất mọi mặt cho loạt trận bán kết với ứng cử viên nặng ký Thái Lan.

Do lực lượng chủ chốt của tuyển Việt Nam đều là các cầu thủ đã trải qua thời gian dài tập luyện và thi đấu cùng nhau nên HLV Park Hang-seo không gặp nhiều khó khăn để đưa vào vận hành những ý tưởng mới về chiến thuật. Theo VFF, ông và các cộng sự cũng tập trung rà soát, đánh giá phong độ của các cầu thủ để có sự lựa chọn tốt nhất về nhân sự cho trận đấu.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Thái Lan đang sục sôi với HLV Mano Polking sẵn sàng tung ra dàn quân mạnh nhất, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Chanathip Songkrasin kiểm soát trận đấu ở giữa sân, cùng với Thanawat, Sarat Yuyen và Phithiwatt Suk. Các nhân tố chủ chốt của Voi chiến còn là Theerathorn và Naruebodin ở hai biên, hai trung vệ Manuel và Krisada Kaman, trong khi hàng công với Supachai Jaidet đá cặp với Teerasil Dangda.

Quang Hải là một trong những con át chủ bài của HLV Park Hang-seo trong trận bán kết AFF Cup lượt đi với đối thủ lớn Thái Lan. Ảnh: AN.

Quang Hải là một trong những con át chủ bài của HLV Park Hang-seo trong trận bán kết AFF Cup lượt đi với đối thủ lớn Thái Lan. Ảnh: AN.

Trận đấu giữa nhà đương kim vô địch Việt Nam và Thái Lan năm lần vô địch AFF Cup hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. Trận đấu gần nhất, thầy trò Park Hang-seo đánh bại Campuchia 4-0 nhưng chỉ về nhì bảng B do kém hiệu số bàn thắng bại với Indonesia trong khi Thái Lan toàn thắng cả bốn trận để đứng nhất bảng A.

Dưới thời HLV Park Hang-seo trong hơn bốn năm qua, đội tuyển Việt Nam bất bại trước Thái Lan với hai trận hòa không bàn thắng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, một trận giao hữu thắng 1-0 ở giải Cúp Nhà vua.

Ông Park cho rằng kết quả những trận gặp trước không ảnh hưởng đến cuộc tái đấu đêm 23-12: “Với chúng tôi mỗi trận đều nỗ lực để chiến thắng. Tôi chưa biết kết quả trận này như thế nào, nhưng chúng tôi luôn chuẩn bị để thi đấu một cách tỉnh táo nhất”.

Đội tuyển Thái Lan duy nhất có bốn trận toàn thắng ở vòng bảng AFF Cup 2020. Ảnh: AN.

Ông thầy người Hàn Quốc cũng nói mình tôn trọng đội tuyển Thái Lan: “Chúngta đều biết Thái Lan là đội bóng mạnh và ở giải nào họ cũng là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch. Họ có đội hình chất lượng. Tất nhiên, chưa có gì quá nổi bật ở Thái Lan, nhưng không thể nói họ không phải là đội bóng mạnh. Chúng tôi luôn tôn trọng họ”.

Trong khi đó, HLV Polking nói rõ ông muốn thay đổi lịch sử: “Thái Lan chưa từng biết thắng Việt Nam ở những trận gần đây. Tuy nhiên, tôi muốn giúp các cầu thủ có lần đầu tiên. Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup và hiện tại chúng tôi sẽ chơi thật nỗ lực để đạt mục tiêu vô địch cho mình, trước mắt là vượt qua hai trận bán kết”.

Lịch sử đối đầu tại giải vô địch Đông Nam Á, cả hai đội gặp nhau 9 lần, Thái Lan thắng 5 trận, Việt Nam thắng 2 trận và hòa 2 trận.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/ong-park-ren-quan-ky-thai-lan-tung-ra-doi-hinh-manh-nhat-1035230.html