Ông Park phản bác lập luận Việt Nam phòng thủ tiêu cực

Ông thầy người Hàn Quốc tiếp tục gây tiếng vang khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào chơi vòng tứ kết của giải đấu Asian Cup 2019 khi đánh bại Jordan trong loạt đấu súng 11 mét cân não và đáp trả những chỉ trích.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã nhắc đến những lời chỉ trích nhắm vào việc ông thường cho đội tuyển Việt Nam tiếp cận cuộc chơi chủ yếu là phòng thủ: “Chúng tôi đã vào đến vòng 16 đội mạnh nhất Asian Cup 2019. Ai cũng thấy mọi thứ đều rất khó. Các cầu thủ của tôi không có đủ thời gian nghỉ ngơi sau vòng bảng. Vì vậy, tôi thực sự đánh giá cao công sức của học trò. Họ làm rất tốt để lấy vé chơi tiếp vòng tứ kết”.

Ông thầy người Hàn Quốc công khai chỉ trích các bài báo phê bình về đội bóng với dẫn chứng từ FOX Sports Asia, trong đó nhấn mạnh việc ông hay áp dụng chiến thuật phòng ngự tiêu cực cho đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng lập công cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH HỮU

Công Phượng lập công cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH HỮU

“Tôi đã đọc một bài báo nói rằng đội bóng của chúng tôi chơi theo hướng phòng thủ. Nhưng tôi không đồng ý với quan điểm của họ. Chúng tôi chỉ làm những gì phải làm. Thực tế chứng minh các cầu thủ Việt Nam đã làm rất tốt, ngay cả khi bị dẫn bàn trước. Người ta nói chúng tôi chơi phòng thủ nhưng tôi nghĩ nó không phải là phòng thủ. Đó là hiệu quả.

Điều quan trọng nhất với đội tuyển Việt Nam là chiến thắng và bản thân tôi luôn mong muốn các học trò làm những điều tốt nhất trên sân”.

HLV Park Hang-seo rất tự hào về các tuyển thủ của mình, đặc biệt là một tinh thần thép trên loạt đấu súng căng thẳng để giành chiến thắng một cách xứng đáng: “Tôi không nghĩ Jordan lại chơi thận trọng như thế. Khi nghiên cứu họ qua băng ghi hình, chúng tôi biết Jordan thường xuyên chơi bóng dài và chúng tôi đã tập luyện để chống lại miếng đánh ấy”. Theo VFF, ông Park đã chọn cách chơi đẩy hàng phòng ngự lên cao hơn thường lệ nhằm chống phản công”.

Ông Park không đồng tình về lập luận đội tuyển Việt Nam chỉ biết phòng thủ tiêu cực. Ảnh: ANH HỮU

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh việc ông và các học trò vào đến tứ kết Asian Cup 2019 không phải là nhờ may mắn. Ông cho rằng những cầu thủ đã chơi nỗ lực hết sức mình và đạt thành quả bởi sự cống hiến ấy.

Chia sẻ về loạt sút luân lưu 11m, ông Park tiết lộ các học trò đã trải qua nhiều thử thách gay cấn này sau quá trình đá vòng chung kết U-23 châu Á 2018 lẫn Asiad 18. Cho nên ông luôn tin tưởng cầu thủ Việt Nam vượt qua sức ép: “Loạt đá luân lưu rất hoàn hảo, trừ cú sút của Minh Vương. Nhưng tôi cho rằng Minh Vương vẫn là một sự lựa chọn đúng”.

Các cầu thủ Việt Nam ngày càng hoàn chỉnh trong tấn công lẫn phòng ngự. Ảnh: ANH HỮU

Cuối cùng, HLV Park Hang-seo không quên gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của người yêu bóng đá Việt Nam: “Chúng tôi luôn ra sân và chiến đấu với tinh thần quyết thắng. Không cần biết có mệt mỏi ra sao, các cầu thủ vẫn cố gắng cho đến phút cuối của trận đấu”.

Với chiếc vé đầu tiên vào tứ kết, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Saudi Arabia cũng trên sân Al Maktoum vào ngày 24-1.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/ong-park-phan-bac-lap-luan-viet-nam-phong-thu-tieu-cuc-813971.html