Ông Park nhớ bầu Đức và... 'đá xoáy' HA Gia Lai

HLV Park Hang-seo trong ngày hội quân U-22 quốc gia ở Hà Nội lại bất ngờ có mặt ở TP.HCM chỉ để gặp và cảm ơn bầu Đức do lâu quá mới có cuộc điện thoại hẹn hò.

Cuộc hội ngộ thú vị của ông thầy người Hàn Quốc và người bạn tâm giao Đoàn Nguyên Đức theo cách nói của ông Park trong ngày khai trương quán cà phê Ông Bầu thứ 100 tại Nhà văn hóa Thanh Niên (Quận 1, TP.HCM).

Vẫn vui vẻ và xởi lởi như những ngày đầu, HLV Park Hang-seo tâm sự rất thật bất cứ lúc nào bầu Đức có cuộc điện thoại hẹn hò thì ông có mặt ngay. Ông Park thú thật đã rất lâu rồi mới gặp lại bạn hiền, sau khi giúp đội tuyển U-22+2 Việt Nam vô địch SEA Games 30 lẽ ra phải lên phố núi cảm ơn bầu Đức nhưng do ông phải về quê Hàn Quốc và công việc cuốn đi nên bây giờ mới tái ngộ.

HLV Park Hang-seo chúc mừng ba ông bầu với chuỗi cà phê Ông Bầu đóng góp cho Quỹ phát triển tài năng trẻ Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Park Hang-seo chúc mừng ba ông bầu với chuỗi cà phê Ông Bầu đóng góp cho Quỹ phát triển tài năng trẻ Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ai cũng biết ông Park mang ơn bầu Đức bởi mối lương duyên giữa họ cách đây gần ba năm giúp gắn bó với bóng đá Việt Nam đến thời điểm này. Hồi giữa năm 2017, bầu Đức và các cộng sự từng lặn lội sang tận Hàn Quốc mời ông Park Hang-seo về dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam gặt hái những thành tích rực rỡ.

Thầy Hàn đã đưa tuyển U-23 vào chơi trận chung kết U-23 châu Á 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam lọt đến bán kết Asiad 18, tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019, đội U-22+2 đăng quang SEA Games 30 lần đầu tiên sau 60 năm.

Cũng có lẽ sau này ông Park mới biết bầu Đức chính là người trả lương mỗi tháng cho ông trong hai năm khoảng 20 tỉ đồng và mới ký hợp đồng với VFF thêm ba năm nữa.

Các ông bầu tặng quà cho HLV Park Hang-seo bức tranh điêu khắc chân dung của ông...

... và thầy Hàn rất vui vẻ ký tặng người yêu bóng đá Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nhưng điều ý nghĩa hơn với thầy Hàn là khi sống lại với những khoảnh khắc tuyệt vời trong bóng đá với nhiều thành công ngoài mong đợi, mà rất lâu rồi, kể từ khi ông làm trợ lý tuyển Hàn Quốc đoạt hạng 4 thế giới 2002 mới tận hưởng.

Rất nhiều lần sau những chiến tích với bóng đá Việt Nam, ông Park đều nghĩ đến công ơn của bầu Đức và hai lần đích thân tìm gặp ông bầu phố núi bằng được chỉ để nhắc lại lời cảm ơn. Lần giúp tuyển U-23 đoạt ngôi á quân U-23 châu Á 2018, ông Park tự tìm lên Pleiku ăn một bữa cơm với bầu Đức và sau khi cùng tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018, cả hai lại hẹn gặp chia vui với nhau ở Quảng Nam.

Cuộc gặp vội vã trưa 1-7 cũng thế, ông Park tay bắt mặt mừng với bầu Đức và chúc mừng bầu Thắng, bầu Hải khai trương quán cà phê Ông Bầu thứ 100.

Cuộc gặp gỡ giữa thầy Hàn và các ông bầu diễn ra ngắn ngủi nhưng rất vui vẻ và đầy cảm xúc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Park thật lòng kể, nếu không có cuộc gọi của bầu Đức thì ông đã về Hà Nội, sau khi xem trận Hà Tĩnh – B. Bình Dương chiều 30-6. Thế nên ông thầy Hàn đã vội vàng đáp máy bay vào TP.HCM gặp trực tiếp bạn thân rồi mới hội quân U-22 Việt Nam.

Thầy Park cũng hóm hỉnh chọc ghẹo bầu Đức rằng rất muốn đi xem HA Gia Lai thi đấu ở V-League, nhưng các học trò của ông trên tuyển... không cho. Vì mỗi lần ông có mặt, họ toàn hòa và thua. Lời đùa của ông Park làm người ta nhớ ở vòng 3 V-League, thầy Hàn chứng kiến Hà Nội qua mặt HA Gia Lai 3-0 và tại vòng 5, đội bóng phố núi bị khách Sài Gòn cầm hòa 1-1.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/ong-park-nho-bau-duc-va-da-xoay-ha-gia-lai-921726.html