Ông Park hào hứng trước cuộc chạm trán ông Eriksson

Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, cả HLV Đội tuyển Việt Nam-Park Hang-seo và HLV Đội tuyển Philippines -Sven Goran Eriksson đều bày tỏ sự hào hứng về cuộc đọ trí, so tài trên ghế chỉ huy và cuộc đọ sức của các học trò.

HLV trưởng và đại diện 2 đội tại họp báo trước trận đấu. Ảnh: VFF

Tại cuộc họp báo trước trận đấu (ngày 1/12), HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo tỏ ra rất thận trọng khi đánh giá về khả năng của đội chủ nhà Philippines.

Ông cho biết: "Philippines có rất nhiều cầu thủ trưởng thành ở châu Âu, có kỹ thuật tốt. Theo phân tích của tôi, họ dùng nhiều bóng bổng khi tấn công. Họ mạnh tấn công biên, đôi khi có những đường chuyền đổi cánh nguy hiểm. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ phương án đối phó. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để có một kết quả tốt", theo VFF.

Khi được hỏi về cảm giác của mình khi “đối đầu” với một HLV nổi tiếng thế giới là Sven Goran Eriksson, HLV Park Hang-seo tỏ ra khá hào hứng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông đang rất mong chờ trận đấu này.

Về phía mình, HLV Đội tuyển Philippines Eriksson cũng rất hào hứng trước cuộc đọ sức này.

Người từng dẫn dắt hàng loạt đội bóng lớn như Đội tuyển Anh, Đội tuyển Bờ Biển Ngà, Man City, Benfica, Lazio… cũng bày tỏ sự thận trọng khi nói: "Đội tuyển Việt Nam là đội bóng được tổ chức tốt, hàng thủ vững vàng và họ sắc sảo trong các pha phản công. Vì vậy trận đấu này rất quan trọng. Chúng tôi biết mình phải đối đầu với đội bóng mạnh, mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Nhưng bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ cố để chiếm lợi thế trước khi sang Việt Nam đá trận lượt về"…

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Philippines tối 2/12 cũng là cuộc đọ trí, so tài đầu tiên của 2 HLV từng tham gia World Cup.

Trong quá khứ, HLV Eriksson đã dẫn dắt Đội tuyển Anh vào tới tứ kết World Cup 2002 và 2006.

Các đây chừng hơn 1 tháng (27/10), Sven Goran Eriksson nhận lời làm HLV trưởng Đội tuyển Philippines ngay trước thềm AFF Cup 2018.

Trước đó, dù không được đánh giá cao, các cầu thủ Philippines với tài chỉ huy của ông Eriksson đã vượt qua vòng bảng (bảng B) với ngôi nhì bảng sau 2 trận thắng, 2 trận hòa. Ở các trận vòng bảng, đáng kể nhất là Philippines thắng Singapore 1-0 và cầm chân đương kim vô địch Thái Lan 1-1.

Còn với ông Park Hang-seo, người từng là trợ lý cho HLV trưởng Đội tuyển Hàn Quốc Guus Hiddink, góp công đưa Đội tuyển Hàn Quốc giành hạng Tư kỳ World Cup 2002, thì đây cũng là lần đầu tiên ông có mặt tại AFF Cup.

Vì vậy, những lời rào đón của hai vị thuyền trưởng hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn giữa hai đội bóng lần đầu tiên gặp nhau ở bán kết “World Cup Đông Nam Á”.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/aff-cup-ong-park-hao-hung-truoc-cuoc-cham-tran-ong-eriksson/353499.vgp