Ông Park dùng hết bài mới có điểm trước U22 Lào?

Bóng đá Lào có bước tiến vượt bậc, họ rất tự tin trước trận đấu với U22 Việt Nam nên ông Park phải đưa ra đội hình mạnh nhất?

15h ngày 28/11/2019, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 tại vòng bảng SEA Games 30 trước đội bóng láng giềng U22 Lào. Nhiều người cho rằng thầy trò ông Park sẽ nắm chắc chiến thắng tiếp theo tại trấn đấu này bởi trong lịch sử đối đầu, phần thắng luôn nghiêng về phía Việt Nam.

Tuy nhiên, nhìn vào những gì mà bóng đá Lào đã có trong những năm gần đây thì có thể thấy đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng cho thầy trò ông Park Hang Seo.

Từ một đất nước được đánh giá có nền bóng đá kém phát triển, Lào đã có những bước tiến lớn, đang dần trở thành một "thế lực mới" trong môn thể thao vua tại khu vực Đông Nam Á.

Mới đây, đội U19 Lào đã giành vé tham dự VCK Châu Á 2020 với tư cách 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất - nơi mà các cầu thủ trẻ của Thái Lan đã bị loại đầy đau đớn.

Ông Park và các học trò không thể chủ quan trước sự tăng tiến của bóng đá Lào.

Ông Park và các học trò không thể chủ quan trước sự tăng tiến của bóng đá Lào.

Tại trận đấu đầu tiên ở SEA Games 30, U22 Lào đã có trận hòa trước U22 Singapore. Trong khi, Singapore luôn là đối trọng của Việt Nam tại nhiều kỳ SEA Games.

Chứng kiến màn trình diễn của U22 Lào trong trận hòa 0-0 với U22 Singapore vào tối 26/11, dù không có thể hình lý tưởng nhưng các cầu thủ U22 Lào sở hữu kỹ thuật khá tốt, đặc biệt lối chơi phòng ngự chặt chẽ và khoa học đã gây rất nhiều khó khăn cho U22 Singapore.

Không chỉ phòng ngự tốt, U22 Lào còn có những pha phản công sắc nét và nếu chính xác hơn, “Messi Lào” - Vongchiengkham đã có được bàn thắng ở những phút cuối trận.

Rõ ràng với những gì đã làm trước U22 Singapore, đoàn quân của HLV Varadaraju Sundramoorthy không dễ bị xem thường tại bảng B.

Với màn trình diễn của các học trò trước U22 Singapore, HLV Varadaraju Sundramoorthy tự tin trước cuộc đối đầu với U22 Việt Nam, ông nói: "Tôi đã xem trận Việt Nam thắng Brunei 6-0. Ông Park Hang Seo đã không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi. Tôi đoán đó là đội hình 2. Vì vậy ở trận đấu tới, họ sẽ chơi đội hình mạnh nhất”.

Tại SEA Games năm nay, U22 Lào mang sang Philippines đội hình trẻ trung giàu nhiệt huyết, thi đấu máu lửa và đầy khoa học, sẵn sàng gây khó khăn cho các đội bóng mạnh.

HLV Park Hang Seo và các trợ lý cũng đã đến theo dõi đủ 90 phút trận hòa giữa U22 Lào và U22 Singapore, và khi chứng kiến những gì U22 Lào làm được trong trận đấu này, chắc chắn HLV người Hàn sẽ có những tính toán hợp lý trong việc bố trí nhân sự và sử dụng cách chơi.

Trong trận đấu với U22 Brunei, ông Park cho các trụ cột dự bị và chỉ đưa Trọng Hoàng và Tiến Linh vào sân trong hiệp 2.

Sau trận đấu này, bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận xét, việc U22 Việt Nam chơi có phần chệch choạc cũng dễ hiểu bởi dù sao đây vẫn là một đội bóng trẻ, chưa đạt được sự ổn định về mặt trình độ.

“Đối thủ yếu hơn hẳn và gần như để cho mình muốn đá sao thì đá. Tuy nhiên, cách vận hành của U22 Việt Nam chưa được tròn, chưa đạt yêu cầu 100%. Cụ thể hơn, cách đưa quả bóng từ phần sân nhà tới cầu môn đối phương còn thiếu sự nhịp nhàng, lớp lang. Nhiều tình huống cầu thủ U22 Việt Nam cũng chuyền sai”, ông Tùng nói.

Thêm một chi tiết quan trọng nữa là trước khi Trọng Hoàng vào sân, thế trận tấn công của U22 Việt Nam tương đối mờ nhạt, rất ít tình huống đội bóng áo đỏ có sự phối hợp sắc nét.

Bình luận viên cho rằng, điều này cho thấy giữa hai lớp cầu thủ vẫn còn khoảng cách nhất định và để tiến sâu thì các cầu thủ trẻ cần rút ra những bài học để hoàn thiện mình.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh thì tỏ ra thông cảm với các cầu thủ trẻ, bởi theo ông trận ra quân bao giờ cũng khó khăn.

“Dù đối thủ không mạnh nhưng trận ra quân dù sao cũng sẽ có những lập cập. Điều quan trọng là ý tưởng chơi bóng của U22 Việt Nam khá ổn, các phương án tiếp cận khung thành cũng đa dạng, nhiều màu sắc. Nếu cầu thủ tuyến trên chơi tự tin và xử lý dứt khoát hơn, chúng ta đã có thêm bàn thắng" - vị chuyên gia này nhận định.

Theo ý kiến của các chuyên gia, trong trận đấu với U22 Lào, nhiều khả năng, ông Park vẫn không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng Quang Hải, Hùng Dũng hay Văn Hậu cũng đã sẵn sàng khi thế trận không diễn ra như ý muốn.

Hàng thủ của U22 Việt Nam đang gặp vấn đề khi trung vệ trụ cột Huỳnh Tấn Sinh dính chấn thương lật cổ chân ở trận thắng Brunei và nhiều khả năng sẽ không thể ra sân ở trận gặp U22 Lào.

Dù vậy, trong tay ông Park vẫn còn 2 phương án dự phòng chất lượng là Tiến Dụng và Đức Chiến.

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/ong-park-dung-het-bai-moi-co-diem-truoc-u22-lao-3392257/