Ông Park dồn sức đấu Malaysia, đội bóng của Văn Hậu giành chiến thắng

Phát biểu với báo giới ngay sau khi trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo khẳng định cuộc đối đầu với Malaysia có ý nghĩa rất quan trọng. Ở một diễn biến khác, cầu thủ Đoàn Văn Hậu vừa cùng đội trẻ của Heerenveen có chiến thắng kịch tính trước đối thủ.

HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam để cùng các học trò chuẩn bị cho chuyến làm khách của Malaysia. Ảnh: VFF

HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam để cùng các học trò chuẩn bị cho chuyến làm khách của Malaysia. Ảnh: VFF

HLV Park Hang Seo tập trung cao độ chuẩn bị đấu với đội tuyển Malaysia

Sau thời gian nghỉ ngơi ở Hàn Quốc, tối ngày 23-2, HLV Park Hang Seo đã cùng vợ có mặt tại Việt Nam. Kỳ nghỉ của ông tại quê nhà kéo dài hơn so với dự kiến bởi sự điều chỉnh về lịch thi đấu của V.League cũng như các hoạt động thi đấu thể thao khác do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do Hàn Quốc đang là một trong những quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trong những ngày qua nên khi nhập cảnh vào Việt Nam, ông Park cùng vợ đã được kiểm tra rất kỹ về sức khỏe và không phải cách ly. Hiện tại, vị chiến lược gia 61 tuổi đang cùng gia đình sống tại khu dành cho chuyên gia trong khuôn viên của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong ngày hôm nay (25-2), HLV Park Hang Seo sẽ có cuộc làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về kế hoạch của đội tuyển Việt Nam trong năm 2020, đặc biệt là chuẩn bị cho chuyến hành quân tới Malaysia để thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào cuối tháng 3 tới. Trao đổi với Đài Truyền hình KBS, nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam: “Tôi rất vui vì năm nay tôi có thể tập trung hoàn toàn cho đội tuyển quốc gia. Chuyến làm khách trước Malaysia rất quan trọng vì chúng tôi chỉ hơn họ 2 điểm”.

Vị chiến lược gia 61 tuổi khẳng định, nếu giành chiến thắng trước Malaysia ở trận đấu tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ mở ra cánh cửa giành vé đi tiếp: “Ngoài trận đấu cuối cùng với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), tôi nghĩ, Malaysia là đội khó “nhằn” nhất trong 3 trận còn lại ở vòng loại World Cup 2022. Nếu giành chiến thắng, chúng tôi có cơ hội để vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam chưa từng đi đến vòng loại cuối cùng nên tôi chưa thể đánh giá cơ hội đi tiếp. Điều quan trọng là chúng tôi phải chơi tốt nhất trong 3 trận còn lại”.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận bất bại, xếp tiếp theo lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận), Indonesia (0 điểm). Để đảm bảo chắc chắn ngôi đầu bảng kèm theo vé vào thẳng vòng loại thứ 3, cũng như suất dự Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam cần có thêm 7 điểm trong 3 trận đấu còn lại. Trước trận gặp Malaysia, các tuyển thủ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 26-3 trên sân Gò Đậu (Bình Dương).

Khi được hỏi về thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo coi đó là một bài học lớn với mình và các học trò: “Tôi cảm thấy thất vọng vì thất bại ở giải đấu vừa qua. Nhưng tôi nghĩ đó là cách để tôi và các cầu thủ tiến thêm một bước khác. Bóng đá Việt Nam cần đặt ra tầm nhìn và mục tiêu tốt hơn trong tương lai. Đã đến lúc tạo động lực và bước nhảy vọt mới vì phép thuật không thể xuất hiện mọi lúc”.

Trong cuộc trao đổi của mình, vị chiến lược gia 61 tuổi cũng có những phát biểu về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lây lan nhanh tại Hàn Quốc trong những ngày qua: “Ngày 1-2, lúc tôi về nước thì tình hình vẫn chưa có gì nghiêm trọng, nhưng chỉ trong mấy ngày gần đây số lượng bệnh nhân tăng cao, người dân Hàn Quốc đang lo lắng bất an. Cũng có nhiều vấn đề khó khăn như các trận đấu chuyên nghiệp trong nước bị hoãn nhưng tôi tin chính phủ sẽ xử lý tốt và khắc phục tình trạng này sớm nhất có thể”.

Văn Hậu cùng đội trẻ Heerenveen có chiến thắng kịch tính

Trong chuyến làm khách của Jong Zwolle vào tối hôm qua (24-2), hậu vệ Đoàn Văn Hậu tiếp tục được trao cơ hội đá chính trong màu áo của đội trẻ Heerenveen. Đây cũng là trận thứ 4 liên tiếp, cầu thủ người Việt Nam được thi đấu trọn vẹn 90 phút ở vị trí trung vệ trái. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Văn Hậu cùng đồng đội đã có được bàn thắng dẫn trước ở ngay phút thứ 7 với pha lập công của Progon Maloku sau sai lầm của thủ môn bên phía Jong Zwolle.

Sau bàn thua, Jong Zwolle liên tục đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, đội trẻ của Heerenveen đã làm tốt khâu phòng ngự để bảo toàn tỷ số 1-0 trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Văn Hậu tiếp tục gây ấn tượng trong màu áo đội trẻ của Heerenveen. Ảnh: Heerenveen FC

Sang hiệp 2 cục diện có nhiều thay đổi bất ngờ khi Jong Zwolle có 2 bàn thắng liên tiếp nhờ pha lập công của của Landu (phút 49) và Reza Ghoochannejhad (phút 54) từ sai lầm ở tuyến giữa và thủ môn bên phía Heerenveen để vươn lên dẫn trước 2-1. Sau 2 bàn thua liên tiếp, đội trẻ Heerenveen liên tục đẩy cao đội hình chơi tấn công và những nỗ lực của Văn Hậu cùng các đồng đội đã được đền đáp ở phút 72 với bàn thắng của tiền vệ Rein Smit trên chấm 11m. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 2-2 thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Jordy Bruijn tỏa sáng với cú dứt điểm ở cự ly gần ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho Jong Heerenveen.

Đây đã là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Jong Heerenveen ở giải trẻ Hà Lan. Với 12 điểm tuyệt đối, Văn Hậu và các đồng đội đã vươn lên dẫn đầu Bảng xếp hạng. Có thể nói, những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội trẻ của Heerenveen thời gian gần đây đã khiến người hâm mộ nơi quê nhà luôn hy vọng Văn Hậu sẽ được HLV Johnny Jansen trao cơ hội ra sân ở đội 1 tại giải vô địch quốc gia Hà Lan trong thời gian tới.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ong-park-don-suc-dau-malaysia-doi-bong-cua-van-hau-gianh-chien-thang/