Ông Park 'đau đầu' vì hàng thủ

Tuyển Việt sẽ tham dự Vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 tới. Quãng thời gian từ nay tới đó còn 3 tháng nữa nhưng HLV Park Hang Seo và các cộng sự chắc chắn sẽ đau đầu với bài toán lực lượng khi Văn Hậu nhiều khả năng không kịp bình phục chấn thương còn Đình Trọng, Duy Mạnh và thủ thành Văn Lâm vẫn chưa thể biết có thể lấy lại phong độ, đẳng cấp của họ như vốn có hay không?

Khả năng Văn Hậu góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 là rất thấp.

Khả năng Văn Hậu góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 là rất thấp.

Cửa khó cho Văn Hậu

Chỉ ít ngày sau khi cùng các cộng sự bắt tay trở lại làm việc sau thời gian tuân thủ cách ly, đã đón nhận tin không vui về tiến độ phục hồi của hậu vệ quan trọng Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu gặp phải chấn thương rách sụn chêm ngoài đầu gối phải hồi tháng 9/2020, sau khi trở về từ CLB Heerenveen (Hà Lan).

Đến ngày 10/12/2020, hậu vệ này đã được phẫu thuật tại TPHCM, sau đó tập luyện hồi phục chấn thương tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ tháng 1/2021 cho đến nay.

Theo đánh giá của ông Adrien Diouf- Trưởng bộ phận vật lý trị liệu của PVF, tình trạng chấn thương của Đoàn Văn Hậu đang có dấu hiệu hồi phục khá tốt. Tuy nhiên, hậu vệ này vẫn cần được tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đánh giá thêm trong thời gian tới. Nhận định về chấn thương và khả năng phục hồi của Văn Hậu, nhiều chuyên gia đã cho rằng khả năng Văn Hậu góp mặt trong đội hình CLB Hà Nội tham dự AFC Cup và đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 vào tháng 4 và tháng 6 tới là rất ít.

Bài toán phong độ cầu thủ

Trong đợt hội quân cuối năm 2020 của đội tuyển Việt , huấn luyện viên Park Hang Seo đã triệu tập 37 cầu thủ. Trong số này, những cầu thủ như: Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng đều vắng mặt vì chấn thương.

V-League 2021 sẽ trở lại vào tuần này sẽ giúp HLV Park Hang Seo và các cộng sự theo dõi các trận đấu tại V-League nhằm quan sát, đánh giá về phong độ của các cầu thủ cũng như tìm kiếm những nhân tố mới để bổ sung cho lực lượng của đội tuyển Việt Nam.

Việc V-League trở lại sẽ là cơ hội tốt để có thể chứng kiến Duy Mạnh, Đình Trọng có thể lấy lại được phong độ và trở lại đội tuyển trong thời gian tới hay không? Ở hai vòng đấu đầu tiên của V-League 2021, HLV Chu Đình Nghiêm cũng hạn chế sử dụng Duy Mạnh, Đình Trọng vì hai cầu thủ này chưa đạt 100% phong độ. Nếu 2 trung vệ này không thể sớm tìm lại phong độ, đẳng cấp vốn có của mình thì HLV Park sẽ thực sự đau đầu tìm kiếm người thay thế bởi trong đợt tập trung cuối năm 2020, ở hàng phòng ngự, những cầu thủ được ông Park triệu tập lần trước như Sầm Ngọc Đức (TP HCM); Nguyễn Văn Việt (Than Quảng Ninh); Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa) đều không để lại dấu ấn.

Những gương mặt này cũng khó trở lại đội tuyển trong lần tập trung tới nếu không cải thiện phong độ ở V-League. Cùng với đó, các cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc ở V-League bởi từ 13/3 đến hết 18/4, V-League 2021 sẽ bước vào chặng đua khốc liệt với 8 vòng đấu liên tiếp và nó cũng khiến ông Park lo lắng vì nguy cơ đối diện với các chấn thương rất cao.

Một sự lo lắng khác cũng đến với ở trong khung gỗ với cái tên Văn Lâm. Theo dự kiến, Văn Lâm sẽ sang Nhật Bản vào ngày 7/3 tới khi lệnh cấm nhập cảnh tại quốc gia này chấm dứt. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc tăng thời gian cấm người ngoại quốc nhập cảnh vào để hạn chế nguồn lây khi đại dịch Covid-19 vẫn đang có diễn biến vô cùng phức tạp.

Do đó Văn Lâm vẫn chưa biết khi nào có thể tới đây để hội quân cùng đội bóng mới Cerezo Osaka… Nếu mọi việc suôn sẻ, Đặng Văn Lâm sẽ có thể bắt đầu thi đấu vào tháng 4, khi đó J.League 1 đã trôi qua được 6 vòng. Nếu không được ra sân chơi bóng thường xuyên, chắc chắn là cảm giác bắt bóng của Văn Lâm sẽ bị ảnh hưởng. Và việc anh còn giữ được phong độ cho tới khi ĐT Việt Nam tập trung hướng tới Vòng loại World Cup 2022 vào đầu tháng 6 tới vẫn là dấu hỏi lớn chưa thể có câu trả lời.

Một vấn đề khác cũng đang thực sự khiến đau đầu là việc ông sẽ khó có sự phục vụ của Văn Lâm ngay khi đội tuyển hội quân. Để chuẩn bị cho các trận đấu còn lại ở Vòng loại World Cup, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tập trung từ ngày 22/5 tại Hà Nội. Thời điểm này, giải J-League 1 vẫn đang diễn ra và chỉ tạm dừng vào ngày 30/5 để nhường chỗ cho tuyển Nhật Bản hội quân, khi đó Văn Lâm mới có thể được về hội quân và có thể anh sẽ đáp chuyến bay từ Nhật Bản tới thẳng địa điểm thi đấu tập trung.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ong-park-dau-dau-vi-hang-thu-555430.html