Ông Park đánh úp U22 Thái Lan bằng đội hình táo bạo

Tình thế buộc phải thắng cách biệt 2 bàn trở lên khiến U22 Thái Lan phải dồn lên tấn công trước U22 Việt Nam, từ đó họ dễ bị đánh úp.

Trước thời điểm trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra, nhiều người đang mong chờ HLV Park Hang Seo sẽ đưa ra phương án như thế để khắc chế U22 Thái Lan trong sự thiếu vắng tiền vệ Quang Hải.

Nhiều chuyên gia bóng đá nhận định rằng, việc thiếu Quang Hải khiến cho U22 Việt Nam tổn thất lực lượng không hề nhỏ nhưng đây cũng là "bàn đạp" để tiếp thêm động lực cho các cầu thủ của chúng ta thi đấu, nhất là sự thay đổi trong chiến thuật của HLV người Hàn Quốc.

U22 Việt Nam sẽ đánh úp U22 Thái Lan với đội hình mạnh nhất.

U22 Việt Nam sẽ đánh úp U22 Thái Lan với đội hình mạnh nhất.

Trước trận đấu này, ông Akira Nashino của U22 Thái Lan đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U22 Việt Nam. Vị HLV này đến tận sân bóng để chứng kiến các cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 30 và tuyên bố rằng đã tìm ra điểm yếu của thầy trò ông Park.

Tuy nhiên, đó là trong bối cảnh U22 Việt Nam có sự góp mặt của Quang Hải. Còn bây giờ thì sao? Cầu thủ bí ẩn nào sẽ trám vào vị trí của tiền vệ CLB Hà Nội FC để lại trong trận đấu với U22 Thái Lan?

Theo thông tin từ Phillippines, đội hình chính thức của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan mà ông Park lựa chọn gồm có: Văn Toản, Tấn Sinh, Thành Chung, Văn Hậu; Tấn Tài, Hùng Dũng, Việt Hưng, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Tiến Linh, Trọng Hoàng.

Còn nhớ vào tháng 3/2019, khi U22 Việt Nam chiến thắng U22 Thái Lan với tỷ số 4-0, ông Park đã sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2, trong đó Quang Hải đóng vai trò hộ công, di chuyển tự do để thu hút đối phương, tạo thêm khoảng trống cho các tiền đạo ghi bàn. Trên hàng công chơi cao nhất sẽ là Hoàng Đức và Tiến Linh.

Nhưng nay không có sự góp mặt của Quang Hải thì ông Park vẫn có thể lựa chọn sơ đồ này với việc đưa Trọng Hoàng đá vào vị trí mà Quang Hải để lại. Còn Tấn Tài sẽ đảm nhiệm vị trí hành lang cánh phải.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ là chung kết sớm của SEA Games 30.

Ngoài ra, ông Park còn một lựa chọn khác hữu hiệu hơn khi mà trong lần tập trung này có sự góp mặt của Hùng Dũng. Với lối chơi máu lửa, chắc chắn, không ngại va chạm thì Hùng Dũng cũng có thể đá vị trí hộ công một cách xuất sắc. Đặc biệt, khả năng dứt điểm từ xa của cầu thủ này sẽ là miếng đánh lợi hại.

Trong bối cảnh, U22 Việt Nam cần một trận hòa hoặc thua với cách biệt 1 bàn là có thể đi tiếp vào vòng bán kết, có lẽ ông Park và các học trò không có gì phải vội vàng, tạo ra thế trận chắc chắn, lối chơi rình rập khi người Thái gặp sơ hở thì sẽ tấn công nhanh.

Với tình thế này, ông Park có thêm một lựa chọn khác là chơi với sơ đồ chiến thuật 5-4-1 để đảm bảo sự vững chắc. Với những cầu thủ đa năng hiện có trong tay, ông Park chắc chắn sẽ linh hoạt 2 đội hình này trong trận đấu với U22 Thái Lan.

Có thể, ban đầu sẽ là 3-5-2 để gây áp đảo lên đối thủ, khi chiếm được lợi thế về mặt tỷ số và thời gian thì đội hình này có thể chuyển sang sơ đồ 5-4-1.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin vào một chiến thắng vang dội cho thầy trò ông Park Hang Seo như những gì đã có vào tháng 3/2019 trước U22 Thái Lan.

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/ong-park-danh-up-u22-thai-lan-bang-doi-hinh-tao-bao-3392747/